Ai đổi tiền rách cho dân?
11:20' 26/07/2003 (GMT+7)
Kiểm tiền là công việc hàng ngày của các ngân hàng
Một tiểu thương ở chợ Linh Xuân - Thủ Đức cho biết, có lần chị đưa tờ giấy bạc loại 100.000 đồng nhàu cũ và bị rách một góc nhỏ cho một người đàn ông to mập rao đổi ''tiền lành đổi tiền rách'' thì bị trừ 50.000 đồng! ''Mang đi mua hàng thì chẳng ai nhận, lợi dụng tranh tối tranh sáng để lừa trả cho khách thì lương tâm không đành, thôi thì mất phân nửa vẫn còn hơn không'', nói xong chị chắc lưỡi thở dài.

Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam có chủ trương, quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Thế nhưng người dân, nhất là tiểu thương ở các chợ, ít ai biết được chủ trương này nên có rất nhiều người dân khắp mọi miền đã, đang và sẽ còn khổ sở, thiệt thòi khi có những tờ giấy bạc nhàu nát, rách lỗ chỗ, dán băng keo chằng chịt...

Các cánh cửa NH đã sẵn sàng mở rộng cho người dân có nhu cầu đổi tiền rách lấy tiền lành hay chưa? Có rất nhiều NH thương mại thường xuyên mỗi ngày cần mẫn chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông từ các nguồn thu của khách hàng mình, có NH (như NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận 10) phải huy động đội ngũ nhân viên ngân quỹ đi làm cả thứ bảy mới làm kịp công việc ''làm sạch, làm đẹp đồng tiền trong lưu thông'' dù mùi và bụi của các tờ tiền nhàu rách thì... cực kỳ bẩn! Theo số liệu của NH Nhà nước TP.HCM, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2003, tại đây đã thu đến trên dưới 1.500 tỷ đồng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do các NH thương mại trên địa bàn nộp về.

Thực tế đó cho thấy các NH thương mại luôn sẵn sàng thu đổi tiền rách từ khách hàng của mình như các đơn vị bán buôn, các đơn vị và cá nhân có mở tài khoản tại NH. Còn các hộ buôn bán nhỏ tại các chợ, người dân bình thường có tiền rách nát thì rất khó tiêu thụ, nhiều người cho biết đem nộp thuế, trả tiền điện nước... thường bị trả lại, mà đem đến NH thì phòng ngân quỹ các NH từ sáng đến chiều không lúc nào ngớt khách hàng đến giao dịch, rút nộp tiền... nên cũng khó tránh được. Vậy thì có cách nào để người dân có tiền rách không phải mang đi đổi từ những người rao dạo với tỷ lệ 10 ăn 5 thay vì không mất phí hoặc phí rất thấp?

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thu hồi và phạt hạn ngạch với doanh nghiệp khai khống (26/07/2003)
TP.HCM đề nghị tháo gỡ cho DN nợ thuế (26/07/2003)
DN muốn được ''cởi trói'' về tiền lương (25/07/2003)
Xuất khẩu thuỷ sản tăng gần 12% (25/07/2003)
Chính thức thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (25/07/2003)
ANZ từ bỏ ý định mua Ngân hàng Quân đội Thái (25/07/2003)
Đề nghị tăng giá bán đường lên 7.000 đồng/kg (25/07/2003)
Trận chiến bảo hiểm toà tháp đôi WTC (25/07/2003)
Cước điện thoại di động của Anh sẽ giảm (25/07/2003)
Nông dân giúp nhau chuẩn bị gia nhập WTO (25/07/2003)
ASEM ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO (25/07/2003)
Trung Quốc sớm giảm thuế cho hàng nông sản từ ASEAN (25/07/2003)
Kiểm tra đợt 2 việc giao hạn ngạch dệt may sang Mỹ (25/07/2003)
Khách du lịch đến Hội An tăng trở lại (25/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang