DN chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất
21:28' 26/07/2003 (GMT+7)
DN phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch.

(VietNamNet) - ''Mỗi đối tượng nộp thuế chỉ được cấp một mã số duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động cho đến khi chấm dứt tồn tại. Trường hợp chủ DN tư nhân đã giải thể, sau đó thành lập DN tư nhân mới vẫn do mình làm chủ thì vẫn phải sử dụng mã số thuế đã được cấp trước đó, cơ quan thuế không cấp mã số thuế mới''. Đây là nội dung vừa được ban hành trong thông tư 68 của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Trương Chí Trung ký. 

Khái niệm mã số thuế: mã số thuế là mã số định danh duy nhất cho từng tổ chức hoặc cá nhân thuộc diện phải kê khai về thuế, phí, lệ phí với cơ quan Thuế để cơ quan này quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng được cấp mã số thuế: gồm tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải kê khai đăng ký thuế, kê khai các khoản về thuế, phí, lệ phí theo quy định trong các Luật thuê, Pháp lệnh thuế, phí, lệ phí (trừ các đối tượng chỉ nộp thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp).

(Thông tư 68 - Bộ Tài chính)

Theo đó, đối tượng nộp thuế phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch như: hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá dịch vụ, sổ sách kế toán, tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế. Đối với các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ chưa có phần để ghi mã số thuế thì đối tượng nộp thuế phải đóng dấu rõ mã số thuế của mình vào góc trên, bên phải của các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ. Các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in phải in sẵn mã số thuế của mình trên từng hoá đơn.

Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp mã số thuế và ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch với đối tượng nộp thuế và cập nhật mã số thuế vào hệ thống thông tin thuế.

Mã số thuế được cấp dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà đối tượng đó phải nộp, kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc sản xuất kinh doanh trên các địa bàn khác nhau. Tất cả các đối tượng thuộc diện được cấp mã số thuế phải thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp mã số thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ hoặc Chi cục thuế quận, huyện, thị xã.

  • Phương Thanh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
1.633 tỷ đồng xây dựng cầu Phú Mỹ (26/07/2003)
Chè Việt Nam có ''cơ'' tràn sang Nga (26/07/2003)
Ai đổi tiền rách cho dân? (26/07/2003)
Thu hồi và phạt hạn ngạch với doanh nghiệp khai khống (26/07/2003)
TP.HCM đề nghị tháo gỡ cho DN nợ thuế (26/07/2003)
DN muốn được ''cởi trói'' về tiền lương (25/07/2003)
Xuất khẩu thuỷ sản tăng gần 12% (25/07/2003)
Chính thức thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (25/07/2003)
ANZ từ bỏ ý định mua Ngân hàng Quân đội Thái (25/07/2003)
Đề nghị tăng giá bán đường lên 7.000 đồng/kg (25/07/2003)
Trận chiến bảo hiểm toà tháp đôi WTC (25/07/2003)
Cước điện thoại di động của Anh sẽ giảm (25/07/2003)
Nông dân giúp nhau chuẩn bị gia nhập WTO (25/07/2003)
ASEM ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO (25/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang