Châu Á thu hút khách du lịch Việt Nam
13:54' 29/07/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Liên kết với các hãng hàng không trong và ngoài nước, từ đầu tháng 7, nhiều công ty du lịch Việt Nam đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi đến Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ… Số lượng khách ở những tour này tăng 100-150% so với cùng kỳ năm trước.

Thái Lan - điểm hấp dẫn du khách Việt Nam

Thái Lan vẫn là địa điểm du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với người Việt Nam. Chương trình giảm giá đã thu hút một lượng khách khổng lồ cho thị trường này (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ). Mức giá mới hiện nay mà một số công ty du lịch đưa ra là khá rẻ (Fiditourist thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn áp dụng tour 5 ngày giá 260 USD/người, 6 ngày giá 270 USD/người), cộng với các chương trình quảng bá du lịch rầm rộ của chính phủ nước này thì trong thời gian tới, khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan sẽ còn tăng lên nhiều.

Cuối tuần qua Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố, doanh thu du lịch Thái Lan dự kiến sẽ tăng hơn gấp 3 lần, đạt 1.000 tỉ baht/năm (1 baht = gần 370 đồng VN) trong 5 năm tới. Ngoài việc yêu cầu các ban ngành thảo các kế hoạch xúc tiến du lịch, Chính quyền Bangkok đã cấp 1 tỉ baht tài trợ cho chương trình "Thẻ quyền lợi Thái Lan".

Các tour Singapore và Malaysia - Singapore cũng chiếm số lượng lớn trong chương trình du lịch nước ngoài tại những doanh nghiệp du lịch, lữ hành Việt Nam. Mức giá thông thường đi Singapore là 329-330 USD/người cho 4 ngày; Malaysia - Singapore 7 ngày giá 419 USD/khách. Đặc biệt, cùng phối hợp với Hãng hàng không Việt Nam và Hàng không Thượng Hải, Fiditourist tung ra chiêu khuyến mãi áp dụng từ đầu tháng 8. Theo đó, khách du lịch sẽ có điều kiện tham quan những thành phố nổi tiếng của Trung Quốc như Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu với giá chỉ 388 USD/người (5 ngày).

Cũng từ giữa tháng 7, khách Việt Nam đã bắt đầu trở lại Hongkong. Hiện tour 4 ngày đi đến đặc khu này ở mức 350 USD/khách.

Tuy nhiên, khách du lịch châu Á đến Việt Nam trong hai tháng 6-7 lại giảm so với cùng kỳ 2002 (giảm 50-70%). Trong đó, lượng khách đến từ  Nhật vẫn là chủ yếu. Tại TP.HCM, tình hình du lịch sau dịch bệnh (bắt đầu từ tháng 6) đã có những dấu hiệu phục hồi song mức tăng chậm. Chỉ tính nguyên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, chính thức 6 tháng đầu năm, lượng khách lữ hành giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt 56,7 nghìn lượt khách (giảm gần 40%), khách nội địa tăng 11,8% (riêng khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt 7,3 nghìn lượt tăng 7,8%).

  • Tú Trúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Năm vướng mắc ngoài tầm tay của doanh nghiệp (29/07/2003)
Công khai giá dược phẩm từ 1/10 (29/07/2003)
Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút nhiều dự án du lịch (29/07/2003)
Cá tới hồi kết, tôm lại mở đầu cuộc đấu pháp lý mới? (28/07/2003)
Các doanh nghiệp EU bị tác động bởi đồng EURO lên giá (28/07/2003)
Đà Nẵng khởi công khu du lịch Bến Thành - Non Nước (28/07/2003)
Sản xuất công nghiệp TP.HCM đang chững lại (28/07/2003)
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Đà Nẵng tăng nhanh (28/07/2003)
EU khởi động cuộc chiến thương hiệu (28/07/2003)
Xây dựng trung tâm huấn luyện nghề cá miền Trung (28/07/2003)
Giá vàng đang nhích lên (28/07/2003)
Khánh thành đường du lịch trên đảo Cát Bà (28/07/2003)
Xe máy đồng loạt giảm giá (28/07/2003)
HTX VN được chọn làm mô hình phát triển HTX châu Á-TBD (28/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang