WB sẽ hỗ trợ 1,6 tỷ USD cho Việt Nam
14:19' 21/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo bản Báo cáo tiến triển mới về thực hiện Chiến lược hỗ trợ quốc gia (CAS) vừa được Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua, WB dự định cho Việt Nam vay 1,6 tỷ USD trong hai năm 2004 và 2005.

Ngày 19/2, Ban Giám đốc điều hành WB đã nhóm họp tại Washington DC (Mỹ) nhằm xem xét bản báo cáo tiến triển mới về thực hiện Chiến lược hỗ trợ quốc gia (CAS) của WB đối với Việt Nam. Bản chiến lược này được xây dựng và phê duyệt năm 2002 cho giai đoạn 2003 - 2006, dựa trên Chiến lược toàn diện về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng (CPRGS) của Việt Nam.
 
Chiến lược CAS đề xuất WB hỗ trợ xung quanh 3 chủ đề chính của CPRGS:
+ Hoàn thành chuyển đổi sang kinh tế thị trường;
+ Tăng cường phát triển bình đẳng, mang tính hoà nhập xã hội và bền vững;
+ Áp dụng một nền hành chính và hệ thống pháp luật, quản trị nhà nước hiện đại.
Ban Giám đốc điều hành đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện chiến lược CAS và ủng hộ việc tiếp tục thực hiện chiến lược này trong thời gian còn lại (đến năm 2006). Ban Giám đốc cũng nhất trí với chương trình hỗ trợ vốn IDA được điều chỉnh như đề xuất trong bản báo cáo tiến triển mới. Theo đó, WB dự định cung cấp cho Việt Nam khoản vay ưu đãi về tài chính lên tới 1,6 tỷ USD trong hai năm 2004 và 2005. Khối lượng cho vay trong tương lai phản ảnh việc phân bổ vốn IDA cho Việt Nam và hoạt động ở mức cao theo dự kiến cho năm tài khoá 2006.

So với bản Chiến lược CAS phê duyệt năm 2002, thành phần và phương thức cung ứng đã được điều chỉnh dựa vào kinh nghiệm trước đó và phù hợp với những ưu tiên mới của Chính phủ. Các dự án mới sẽ tăng cường hỗ trợ đối với các mục tiêu khác nhau của chiến lược CPRGS và tập trung hơn vào các dự án cơ sở hạ tầng.

Theo WB, Chính phủ Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo trong năm qua. Số liệu mới nhất từ VHLSS 2002 cho thấy từ 1993 đến 2002, tỷ lệ dân số sống trong diện nghèo đã giảm từ 58% xuống còn 29%. Tăng trưởng GDP đạt 7% trong năm qua, xuất khẩu tăng 22%, và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thực tế tăng 10%.

  • Hải Linh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chậm khắc phục hậu quả các công trình thi công kém chất lượng (19/02/2004)
75,8 triệu USD phát triển các đô thị miền Trung (16/02/2004)
Công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao chiếm 60-61% (10/02/2004)
Cho phép đầu tư vào vịnh Vân Phong. (09/02/2004)
''Giảm bớt đầu mối để nâng cao hiệu quả đăng ký nhãn hiệu'' (09/02/2004)
Hầu hết qua trung gian nước thứ ba (05/02/2004)
80% du khách nước ngoài hủy bỏ tour trong tháng 2 (05/02/2004)
Phát triển dự án công nghệ thông tin 2004 (30/01/2004)
Sẽ xây dựng cầu cảng du lịch đầu tiên tại Q.7 (30/01/2004)
Giám sát chặt việc nuôi tôm thẻ chân trắng (28/01/2004)
TP.HCM hỗ trợ lãi suất 6 tỷ đồng đổi mới công nghệ (28/01/2004)
Phiên điều trần vụ kiện tôm diễn biến thuận lợi (27/01/2004)
Trăn trở lối đi cho trà (27/01/2004)
Năm 2004, dự kiến thu hút 3,3 tỷ USD vốn FDI (26/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang