Các KCN-KCX TP.HCM:
150ha đất và 43.000m² nhà xưởng cần cho DN thuê
06:20' 03/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tại các Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất (KCN-KCX) ở TP.HCM đang có 150ha đất và 43.000m² nhà xưởng cần cho DN thuê. Ông Nguyễn Chơn Trung, Trưởng Ban Quản lý (BQL) các KCN-KCX TP.HCM cho biết như vậy tại buổi làm việc với UBND TP.HCM sáng 2/3.

Việc xây dựng hạ tầng cơ sở ở các KCN-KCX đang gặp trở ngại do khâu đền bù, giải tỏa.

Theo BQL các KCN-KCX TP.HCM, công tác giải tỏa, thu hồi đất cho dự án các KCN-KCX đang gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là do người dân có đất thuộc diện giải tỏa không đồng tình với mức giá đền bù, đòi tăng thêm tỉ lệ hoán đổi đất. Ngoài ra, do phía muốn thu hồi đất chưa quy hoạch đất để bố trí tái định cư nên ảnh hưởng đến tiến độ giải tỏa, xây dựng hạ tầng cơ sở ở các KCN.

Đầu năm 2003, diện tích đất phải đền bù, giải tỏa, thu hồi cho dự án các KCN đã được cấp phép là 672,15ha. UBND TP.HCM đã chỉ đạo BQL phối hợp với UBND các quận huyện và các công ty chủ đầu tư dự án KCN triển khai công tác vận động và áp dụng mọi chính sách, chủ trương để thực hiện hiệp thương với đối tượng di dời, giao lại đất cho dự án. Tuy nhiên, kết quả hiệp thương không đạt yêu cầu. Trong 9 KCN-KCX đã đền bù, giải tỏa chỉ thu hồi được 172,94ha (25,7%) đất. Như vậy, tổng diện tích đất còn lại cần giải tỏa, thu hồi trong năm 2004 là 500ha.

Ông Trung kiến nghị thành phố nên sớm ấn định thời điểm và mức giá đền bù. Bởi thực tế cho thấy, việc công bố chậm sẽ khiến giá phát sinh (thường là tăng). Những nơi nào có từ 80% trở lên người dân đồng ý mức giá đền bù thì cần mạnh tay giải tỏa. Mặt khác, cũng cần khơi thông các thủ tục hành chính nhanh và thống nhất hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Mai Quốc Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan phải tập trung làm tốt công tác tái định cư trước khi tiến hành di dời, giải tỏa nhà dân. Ngoài ra, phải ưu tiên tuyển chọn con em những hộ bị giải tỏa cho học nghề và nhận vào làm việc tại các KCN-KCX. Chậm nhất đến ngày 30/3/2004 phải dứt điểm công tác di dời những hộ dân thuộc diện giải tỏa ở các KCN-KCX.

  • Phi Long

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Các nhà DN trẻ khởi động phong trào thi đua mới (02/03/2004)
Được cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư trong nước (02/03/2004)
Tiềm năng chưa biến thành lợi ích (01/03/2004)
Thông tin thương mại đóng vai trò sống còn cho DN (01/03/2004)
''Sẽ nâng vốn điều lệ của ngân hàng chính sách xã hội'' (29/02/2004)
Thành lập các sở bưu chính, viễn thông (27/02/2004)
Thành lập các đội kiểm tra thị trường sắt, thép (25/02/2004)
WB sẽ hỗ trợ 1,6 tỷ USD cho Việt Nam (21/02/2004)
Chậm khắc phục hậu quả các công trình thi công kém chất lượng (19/02/2004)
75,8 triệu USD phát triển các đô thị miền Trung (16/02/2004)
Công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao chiếm 60-61% (10/02/2004)
Cho phép đầu tư vào vịnh Vân Phong. (09/02/2004)
''Giảm bớt đầu mối để nâng cao hiệu quả đăng ký nhãn hiệu'' (09/02/2004)
Hầu hết qua trung gian nước thứ ba (05/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang