Kiểm soát chặt nhập khẩu gia cầm phía Tây Bắc,Tây Nam
16:42' 05/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đó là một trong những giải pháp mà Bộ NN&PTNT đưa ra, nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát, trong cuộc họp tổng kết công tác phòng chống dịch cúm gia cầm vừa được tổ chức sáng nay, 5/5/2004, tại TP.HCM.

Tiêu hủy gà

Số lượng gia cầm bị tiêu hủy trong cả nước đợt cúm vừa qua lên đến 43,9 triệu con. Con số này chiếm gần 17% đàn gia cầm cả nước, trong đó số gà là 30,4 triệu con (69,2%), thủy cầm 13,5 triệu con (30,8%); miền Bắc:12,5 triệu; miền Nam: 31,4 triệu con. Nơi bị thiệt hại nhiều nhất Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp theo lần lượt  là các vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên Hải miền Trung, Tây nguyên, Đông Bắc,  và thấp nhất là vùng Tây Bắc.

Ngoài ra, chim cút, bồ câu chết và tiêu hủy tổng cộng khoảng 14,76 triệu con. Tổng số trứng gà  và thủy cầm tiêu hủy là 74,89 triệu quả; trứng chim cút và các loại chim khác 25,75 triệu quả.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT thì thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra là rất lớn. Nhiều hộ trang trại và DN chăn nuôi gia cầm lâm vào cảnh mất trắng. Đặc biệt, với những cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, do không tiêu thụ được gia cầm, sản phẩm gia cầm, nên người chăn nuôi không có vốn để mua thức ăn gia súc, dẫn đến chỗ phải tình nguyện tiêu hủy gia cầm. Cũng trong đợt cúm gà này, Nhà nước đã phải chi ra hơn 150 tỷ đồng cho công tác chống dịch. Và do thị trường thiếu hụt sản phẩm gia cầm nên đã làm tăng giá  tất cả các loại sản phẩm khác trên thị trường. Chưa kể, đợt dịch này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam...

Cũng tại cuộc họp, những giải pháp nhằm lường trước khả năng tái phát dịch đã được đưa ra. Theo đó, cảnh báo người nuôi và các ngành chức năng không được chủ quan, tiếp tục áp dụng các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại môi trường; thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong công tác phòng chống bệnh, bao gồm việc thiết lập hệ thống thông tin dịch bệnh, tổ chức giám sát dịch bệnh, tăng cường kiểm dịch và kiểm soát việc nhập khẩu trái phép đặc biệt là ở phía Tây Bắc và Tây Nam, nhằm ngăn chặn và phát hiện các đối tượng vận chuyển gia cầm và thức ăn gia cầm lậu qua biên giới...

Để khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm, Cục Nông nghiệp cũng đã xây dựng kế hoạch cho giai đoạn năm 2004-2005 và giai đoạn 2006-2010. Cụ thể, năm 2005 là  phải đạt được 245 triệu con gà, 63,7 triệu con vịt, ngan ngỗng; với sản lượng thịt 359 ngàn tấn và sản lượng trứng là 4,68 tỷ quả.

Tin, ảnh: C L

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhu cầu tiêu dùng nội địa của Việt Nam đang tăng mạnh (02/05/2004)
222 triệu USD nâng cấp đô thị Việt Nam (01/05/2004)
Trưng cầu ý kiến công chúng về Luật Thương mại sửa đổi (26/04/2004)
Việt Nam và năng lượng điện nguyên tử (24/04/2004)
Hội chứng tọa đàm (24/04/2004)
Sẽ ban hành hướng dẫn bù chênh lệch giá thép (23/04/2004)
2 tỉnh về đích sớm, 5 tỉnh sắp hoàn thành chỉ tiêu (22/04/2004)
TP.HCM huy động trên 6,3 tỷ đồng trái phiếu (15/04/2004)
Lạm phát sẽ không tăng quá cao so với dự đoán (15/04/2004)
Nhập siêu quý I là 0,74 tỷ USD (12/04/2004)
328 DN, cá nhân Hà Nội được khen thưởng về thuế (11/04/2004)
Hà Nội sẽ thành lập 4 tổng công ty mới (08/04/2004)
Tăng cường hệ thống chợ đầu mối, siêu thị (07/04/2004)
Kiến nghị bỏ thuế nhập khẩu nhựa PVC (03/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang