221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
987558
Kỳ 2: "Nghệ thuật thôi miên" kiểu... đa cấp
1
Article
null
"Nạn nhân" của bán hàng đa cấp:
Kỳ 2: 'Nghệ thuật thôi miên' kiểu... đa cấp
,

(VietNamNet) - Qua Dũng giới thiệu, PV được đưa vào tham gia buổi thuyết trình của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại Phú Diễn, huyện Từ Liêm với tư cách là khách mời. PV đã được chứng kiến "nghệ thuật thôi miên" khách hàng kiểu... đa cấp...

>> Kỳ 1: Mãnh lực của "hoa hồng"

"Nghệ thuật thôi miên"... kiểu đa cấp!  

7h sáng một ngày đầu tuần, có mặt trước cổng Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, tôi được một người của công ty này là Phương đưa vào bên trong khán phòng rộng khoảng hơn 200m2 . Tại đây, khoảng 1.000 người đã ngồi chật ních không còn một chỗ trống, gồm đủ các thành phần: sinh viên, bộ đội, công nhân, nông dân...  

f
Trong các "nạn nhân" của bán hàng đa cấp, có rất nhiều người là sinh viên.
Từng dự một buổi thuyết trình của Cty CP Sinh Lợi trước đây (cũng tại địa điểm này), tôi không hề bất ngờ trước tiếng vỗ tay reo hò thái quá của đội ngũ nhân viên và bảo vệ bao vây khán phòng.  

Từ phía dưới, K.T.H, người trước đây thường thuyết trình cho Cty CP Sinh Lợi chạy lên khán đài trong vai trò là người thuyết trình của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. 

H. bắt đầu bằng câu nói: "Trong cuộc sống cần có rất nhiều thứ, nhưng nếu không có tiền thì sẽ không làm được gì cả. Vì vậy đến với Thiên Ngọc Minh Uy tức là bạn đã tìm đến với sự thành đạt. Làm ở Thiên Ngọc Minh Uy nhàn nhã, có thể làm ngoài giờ, thu nhập cao. Đối tượng tham gia không cần bằng cấp chỉ cần là công dân từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự... thì đều có thể tham gia...". 

Tiếp theo H. giới thiệu công dụng sản phẩm chính của Thiên Ngọc Minh Uy: máy lọc ozone. Hương đưa ra một hình dung đầy đe doạ cho sức khoẻ con người với môi trường bị đầu độc: thịt lợn chứa bột tăng trọng, cá biển ướp bằng phân đạm, rau quả có thuốc trừ sâu... Vì vậy, phải dùng máy ozone để xử lý chất độc, để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng con người! 

Thông qua chiếc bảng lớn trên khán phòng, H. nhanh chóng làm phép tính lợi nhuận từ việc kinh doanh đa cấp của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Cụ thể: Bạn A mua sản phẩm của Cty (ít nhất 3 triệu) giới thiệu cho bạn B vào làm và phải mua một máy ozone của Cty. Bạn A được hưởng hoa hồng là 400.000 đồng. Khi B lại giới thiệu cho C vào làm, mua sản phẩm thì B được hưởng 400.000 đồng, còn A được hưởng 80.000 đồng. Tiếp đó, nếu C giới thiệu cho D thì C được hưởng 400.000 đồng, B được 80.000 đồng, còn A được 20.000 đồng... 

Cùng với khoản thù lao nhận được, nhân viên tham gia bán hàng của Cty sẽ được thăng cấp từ "chuyên viên kinh doanh" lên "tổ trưởng kinh doanh", "chủ nhiệm kinh doanh", "phó phòng kinh doanh" đến "trưởng phòng kinh doanh"... rồi rubi (chức vụ cao nhất của nhân viên tham gia). 

Điều kiện thăng cấp của nhân viên kinh doanh là phải giới thiệu trực tiếp được 3 người mua sản phẩm của Cty với giá mỗi sản phẩm ít nhất 3 triệu đồng thì sẽ được thăng cấp lên "trưởng phòng kinh doanh". Tương tự như vậy, từ "trưởng phòng kinh doanh" muốn được thăng chức lên "chủ nhiệm kinh doanh" thì cũng phải giới thiệu cho được 3 người mua 3 sản phẩm trực tiếp, mỗi sản phẩm ít nhất 3 triệu đồng... 

df

Có thể kiếm tiền nhanh và làm giàu với những sản phẩm như thế này không?

Tôi hỏi Phương: Bán một sản phẩm nồi đa năng hoặc một máy lọc ozone, phía sau đó có hàng chục người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp. Còn nếu mua một sản phẩm máy ozone không kinh doanh mà để dùng thì vẫn phải trả 3 triệu đồng. Vậy thử hỏi đâu là giá trị thực của sản phẩm? Phương trả lời tôi với giọng khó chịu: “Anh cứ từ từ nhìn lên trên khán phòng rồi sẽ được nhân viên giải thích. Rồi anh sẽ hiểu thôi!”. 

Trên khán phòng, H. đã vẽ sơ đồ lưu thông hàng hoá: nhà máy - đại lý lớn - đại lý bé - cửa hàng - người tiêu dùng, tương ứng với kinh doanh đa cấp là: Nhà máy - trưởng phòng - phó phòng - chủ nhiệm - cộng tác viên. K.T.H lấy ví dụ: một lon Coca cola giá 1.500 đồng nhưng do công vận chuyển qua đại lý lớn đến đại lý nhỏ rồi cuối cùng mới đến tay người tiêu dùng, nên giá đã tăng lên 5.000 đồng. 

Tuy lấy ví dụ lon Coca cola trị giá 1.500 đến tay người tiêu dùng tăng lên 5.000 đồng do công vận chuyển, nhưng áp dụng thực tế lại không giống với việc mua một máy Ozone phải mất 3 triệu đồng. Tôi hỏi Phương tiếp: Vậy công vận chuyển sản phẩm của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đến tay người tiêu dùng phải chăng đã được tính vào khoản tiền hoa hồng? 

Phương tỏ vẻ khó chịu bằng giọng cáu gắt: “Anh hỏi nhiều quá đấy! Người ta làm đều thành đạt hết, có người giờ lương đã cao từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng, thậm chí, có người trên 50 triệu đồng/tháng, anh cứ ngồi yên nghe đi rồi sẽ thấy!”.  

Những người “thành đạt”!?

Sau khi kết thúc màn thuyết trình về bán hàng đa cấp, H. giới thiệu một nhân vật thành đạt nhờ tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Đó là N.T.K - người trước đây ở Cty CP Sinh Lợi có chức vụ là "phi ưng" (một chức vụ khá cao trong Cty CP Sinh Lợi) nay tham gia Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy với chức vụ Phó phòng kinh doanh. 

b
Nhiều khách hàng đã bị "thôi miên" trong vòng xoáy bán hàng đa cấp.
Trước 1.000 người dưới khán phòng, K. giới thiệu mình sinh ra trong gia đình nghèo khó ở Bắc Giang. Sau khi thi tốt nghiệp PTTH, K. rất muốn được thi vào ĐH, CĐ như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì nhà quá nghèo không có tiền nên K. phải đi xách hồ thuê để kiếm sống với mức lương 800.000 đồng/tháng. 

Lương không đủ ăn và thuê nhà, K. cảm thấy bất mãn với cuộc sống của người làm thuê. Một hôm, có một chị thấy K. vất vả, thương tình giới thiệu K. đến tham gia nghe buổi thuyết trình của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Sau buổi thuyết trình, K. quyết tâm bằng mọi giá phải vay mượn bằng được 3 triệu đồng để có tham gia vào mạng lưới bán hàng của Cty. 

Sau hơn hai năm, hiện K. đã có trong tay hơn 500 nhân viên cấp dưới, hiện tại, mức lương hàng tháng K. nhận được là trên 16 triệu đồng và đang không ngừng tăng lên theo số lượng khách hàng. 

Như để thuyết phục khách mời phía dưới khán phòng có mặt tham gia buổi thuyết trình, K. tiếp tục giới thiệu 9 thành viên của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy dù mới tham gia mạng lưới bán hàng của Cty nhưng đã nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình, nên rất thành đạt.

Một người tên Hoa tự giới thiệu là bộ đội chuyên nghiệp ở Hà Tây, chị tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp tại Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy được gần một năm, bằng khả năng của mình, đến nay chị đã là Phó phòng kinh doanh với mức lương trên 10 triệu đồng/ tháng.  

Chị Hoa với dáng vẻ hăm hở cho biết thêm, sau khi tham gia thấy làm tốt, công việc nhàn hạ nên chị đã giới thiệu cho em gái vào làm cùng. Hiện tại em gái của chị đã tham gia được gần 5 tháng mà đã có mức lương trên 5 triệu đồng. 

Anh Tuấn quê ở Bắc Giang sau một năm tham gia Cty, hiện nay lương của anh là trên 8 triệu đồng/ tháng. Hiền là SV Học viện Ngân hàng, được bạn giới thiệu vào tham gia mạng lưới bán hàng tại Cty, sau 5 tháng tham gia đến nay Hiền đã nhận được mức lương 4,5 triệu đồng/tháng ...   

Đội ngũ thành đạt được Kiên giới thiệu được thay đổi qua từng buổi thuyết trình.  

Khó kiểm soát 

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Hà Tuyết Hoa, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Sở Thương mại Hà Nội, cho biết: Hình thức bán hàng đa cấp, bắt người tham gia phải mua sản phẩm của công ty với giá ít nhất 3 triệu đồng là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật, điều này đã được quy định rõ tại Điều 7 Nghị định 110/2005/NĐ - CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

Điều 7 Nghị định 110/2005/NĐ – CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định: Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Trong đó có quy định cấm:

- Doanh nghiệp không được yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

- Doanh nghiệp không được cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp...

Nhưng theo bà Hoa, nếu Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có sai phạm như trên thì cũng rất khó phát hiện xử lý, vì trong giấy phép kinh doanh của Cty không hề quy định điều này. Có thể trong quá trình hoạt động, phía Cty đã biến tướng đưa ra điều kiện bắt buộc đối với người tham gia mạng lưới bán hàng nên rất khó kiểm soát. 

Thế nhưng, trên thực tế, trong vai là khách mời cùng hàng nghìn người đến tham gia buổi thuyết trình, sau khi nghe quy trình hoạt động của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, tôi trình bày hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện mua sản phẩm với giá 3 triệu đồng thì được người của công ty này cho biết: Phải mua sản phẩm của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy rồi mới được tham gia mạng lưới bán hàng là điều kiện bắt buộc của Cty!

Thấy tôi chần chừ không muốn mua, Phương nèo kéo, nếu chưa có đủ tiền mua sản phẩm 3 triệu đồng thì có thể mua nồi điện từ giá 1,6 triệu đồng, sau đó Phương sẽ giúp đỡ thêm bằng cách đi thuyết phục người khác mua một sản phẩm khác cộng lại đủ 3 triệu đồng là đủ điều kiện trở thành "chuyên viên kinh doanh" của Cty.   

Sở Thương mại Hà Nội: Hình thức bán hàng đa cấp, bắt người tham gia phải mua sản phẩm của công ty với giá ít nhất 3 triệu đồng là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật
Có một thực tế mà những ai đã từng nghe thuyết trình hoặc tham gia Cty CP Sinh Lợi và Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thì đều thấy Sinh Lợi chính là tiền thân của Thiên Ngọc Minh Uy. Sự thay đổi tên gọi thực chất chỉ là “rượu cũ bình mới”. Bản chất kinh doanh lừa bịp khách hàng của Cty CP Sinh Lợi sau khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt thu hồi giấy phép kinh doanh, lại được “ngóc đầu” lên rồi tự khoác cho mình chiếc áo mới với tên gọi Thiên Ngọc Minh Uy để tiếp tục hoạt động. 

Trong nhiều buổi "làm khách hàng" của Thiên Ngọc Minh Uy, PV VietNamNet đã nhiều lần đặt câu hỏi với những nhân viên có đeo thẻ của Cty Thiên Ngọc Minh Uy: về cơ bản Thiên Ngọc Minh Uy chẳng khác gì Cty CP Sinh Lợi. Vậy thử hỏi tại sao lại phải có sự thay đổi tên gọi này? Và đều nhận được câu trả lời: Thiên Ngọc Minh Uy chính là tiền thân của Sinh Lợi. 

Chính Phương cho biết, Sinh Lợi hiện nay đã trở thành một tập đoàn có cơ sở ở 39 tỉnh, thành trên cả nước. Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chỉ là một chi nhánh của Tập đoàn Sinh Lợi. Để trả lời cho việc thay đổi tên gọi Phương giải thích: Cây cối già mãi rồi cũng chết, do lượng khách hàng tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp ở các tỉnh, thành trong cả nước quá đông nên Sinh Lợi được đổi tên thành Thiên Ngọc Minh Uy - là chi nhánh nhỏ của Sinh Lợi...  

Trong lúc cơ quan chức năng chưa kiểm soát được hoạt động biến tướng của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, hàng ngày, vẫn có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của hình thức kinh doanh bất hợp pháp.

Đáng buồn là những người tham gia vào mạng lưới bán hàng của Thiên Ngọc Minh Uy phần đa đều là tầng lớp nghèo khó, trong đó số lượng sinh viên khá nhiều.  

  • Vũ Điệp

    Ý kiến của bạn?
     
     

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,