221
448
Sức khoẻ
suckhoe
/suckhoe/
998280
Sốt xuất huyết chưa giảm: Dập dịch chậm và vuốt đuôi!
1
Article
null
Sốt xuất huyết chưa giảm: Dập dịch chậm và vuốt đuôi!
,

(VietNamNet) - Tính đến tuần 40, TP.HCM có 400 ca sốt xuất huyết, Đồng Tháp có khoảng 350 ca, Tiền Giang có 320 ca. Sở dĩ dịch sốt xuất huyết vẫn chưa giảm, theo các chuyên gia là do dập dịch chậm và vuốt đuôi.

Chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết tại Khoa Hồi sức Cấp cứu - BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. (Ảnh: H.Cát)

Ngày 26/10, TS Trần Ngọc Hữu - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết, tính đến tuần 40, ba tỉnh chủ đạo của phía Nam vẫn còn có số ca mắc sốt xuất rất cao và chưa có xu hướng giảm. Cụ thể, TP.HCM có 400 ca sốt xuất huyết, Đồng Tháp có khoảng 350 ca, Tiền Giang có 320 ca.

Theo TS Hữu, sở dĩ dịch sốt xuất huyết vẫn chưa giảm là do dập dịch chậm và "vuốt đuôi". Ngoài ra, hoạt động giám sát chưa giúp dự báo cụ thể tình hình dịch. Do đó hành động, phòng chống dịch chậm hơn sự phát triển của dịch.

Tổng kinh phí, hóa chất và trang thiết bị phòng chống dịch sốt xuất huyết năm 2007 được cấp là 25 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương là 3.828 triệu đồng, kinh phí cấp uỷ quyền cho địa phương là 18.452 triệu đồng, kinh phí cấp cho địa phương bằng hiện vật là 2.720 triệu đồng. Kinh phí địa phương cấp hỗ trợ cho hoạt động phòng chống dịch 2007 là 4.610 triệu đồng.

Ngoài ra, kinh phí cấp bổ sung của Chính phủ cho 27 tỉnh, thành phố trọng điểm sốt xuất huyết là 3,4 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí dành cho phun thuốc diệt muỗi, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, tập huấn và tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.

Kết quả chiến dịch diệt lăng quăng từ tháng 3/2007, hơn 5.565.120 ổ lăng quăng đã được xử lý, 1.302.800kg phế thải đã được thu gom. Bên cạnh đó, Hơn 9.390 ổ dịch nhỏ, chiếm 93,4% ổ dịch nhỏ, đã được xử lý.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống tích cực ngăn chặn dịch sốt xuất huyết nhưng số ca mắc vẫn rất cao. Trong 9 tháng đầu năm 2007, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân là hơn 90, tương đương với tỷ lệ này của năm 2004 là năm có dịch lớn nhất trong 8 năm trở lại đây.

TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam, lo ngại trong khi bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu, công tác diệt lăng quăng, và muỗi trưởng thành còn gặp nhều khó khăn.

Các hộ gia đình ở vùng nông thôn chưa có nước máy, người dân phải chứa nước sinh hoạt trong hồ, lu, khạp... Còn công tác chỉ đạo giám sát diệt muỗi, bọ gậy vẫn chưa thường xuyên, chặt chẽ. Một số địa phương thực hiện việc giám sát chỉ số muỗi, lăng quăng chưa đúng quy trình.

Việc kiểm tra giám sát các ổ dịch nhỏ sau khi đã xử lý vẫn còn rất thấp. Ví dụ tỉnh Tiền Giang, 9 tháng qua đã xử lý được 2.334 ổ dịch nhỏ, nhưng chỉ có 490 ổ (chiếm 21%) được xử lý trong vòng 48 giờ. Và 5% ổ dịch nhỏ sau khi xử lý được kiểm tra giám sát.

Hằng năm, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao từ tháng 5 đến tháng 10, và giảm dần vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, đến nay đã là thời điểm cuối tháng 10, ở nhiều địa phương, số ca mắc vẫn duy trì ở mức cao và nguy cơ xảy ra dịch trong những tháng cuối năm vẫn còn rất lớn.

Theo thống kê từ các địa phương, số ca mắc sốt xuất huyết trong 9 tháng đầu năm 2007 là 75.233 ca, trong đó có 64 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2006, số mắc tăng 51%, tử vong tăng 45%. Riêng khu vực phía Nam ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết là 64.500, tử vong 58 ca.

  • Hương Cát
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,