Nốt ruồi nào phát triển thành ung thư?
10:15' 06/07/2003 (GMT+7)

Vì một nốt ruồi bỗng nhiên lớn dần và rất ngứa, người ta tìm đủ cách khêu, nặn hoặc nhờ thầy lang tẩy, cắt mà không biết những hành động này góp phần làm khởi phát bệnh ung thư. Có những loại nốt ruồi nguy hiểm, đòi hỏi ''bất khả xâm phạm''.

Nốt ruồi là do sự tập trung nhiều tế bào sắc tố Melanin ở một hoặc nhiều vùng trên cơ thể. Về cơ chế bệnh sinh cũng như vị trí, số lượng nốt ruồi, hiện người ta vẫn chưa lý giải được.

Các loại nốt ruồi

- Nốt ruồi ở thượng bì - hạ bì.
- Nốt ruồi màu xanh.
- Nốt ruồi có lông- không có lông.
- Nốt ruồi son (u mạch máu).

Hầu hết các nốt ruồi là lành tính, nhất là nốt ruồi có lông (99,9% lành tính). Tuy nhiên các nốt ruồi ở những vị trí dễ bị kích thích, chịu tác động lặp đi lặp lại nhiều lần như sờ nắn, nặn, phơi nắng nhiều có thể sẽ trở thành ác tính (ung thư da).

Cũng nên cảnh giác với các nốt ruồi đột nhiên lớn nhanh, đau, ngứa, dễ chảy máu khi chạm tới, những nốt ruồi ở các vị trí như cơ quan sinh dục, vú, thắt lưng, mặt, mũi...

Tuy nhiên cũng cần phân biệt nốt ruồi với sang thương có màu đen thường ở trên trán, mặt, mắt hoặc vùng da khác, lúc còn nhỏ rất giống nốt ruồi nhưng thực chất là dạng ung thư tế bào đáy của da, thường gặp ở người cao tuổi.

Xử trí

Hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào cho thấy có thể làm chậm lại sự phát triển của nốt ruồi, chỉ có biện pháp duy nhất là để yên, tránh kích thích chúng khi chưa có điều kiện điều trị. Những nốt ruồi có các biểu hiện như ngứa, lớn dần, lại ở vị trí dễ bị tác động bởi các kích thích như ánh nắng mặt trời, lau rửa mặt hàng ngày... thường có nguy cơ cao, đòi hỏi được thăm khám và chỉ định xử lý ở các trung tâm y tế chuyên khoa ung bướu.

BS-CKI. Trần Quốc Long, Sức khoẻ & Đời sống
 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thế nào là tình dục bình thường? (06/07/2003)
Tầm xuân - loài hoa chữa bách bệnh (05/07/2003)
Tự sử dụng thuốc nhức đầu (05/07/2003)
Món ăn - bài thuốc cho người suy nhược thần kinh (04/07/2003)
 Bệnh nhược cơ có thể gây tử vong đột ngột? (03/07/2003)
Phụ nữ bị bệnh nên tránh thai thế nào? (03/07/2003)
Tia nước mạnh có thể làm rách màng trinh (03/07/2003)
Hô hấp nhân tạo cho trẻ em (03/07/2003)
Ăn gạo lứt muối mè có chữa được bệnh? (03/07/2003)
Tinh dịch màu hồng có nguy hiểm? (01/07/2003)
Tiếng ồn trong tai và hiện tượng lão thính (01/07/2003)
Khô miệng mạn tính ở người cao tuổi (01/07/2003)
Đông y có thể hỗ trợ sinh con theo ý muốn? (30/06/2003)
Khi nào phụ nữ sợ quan hệ tình dục? (28/06/2003)
Có nên uống nước cua sống để chữa bệnh? (27/06/2003)
Tro ve dau trang