Tóc bạc sớm
07:55' 12/07/2003 (GMT+7)

Hỏi: Tôi bị bạc tóc từ năm tôi mới 15 tuổi. Nay tôi 35 tuổi mà tóc đã bạc gần hết đầu, cả gia đình tôi đều bị mắc bệnh này. Vậy xin hỏi bệnh tóc bạc sớm có phải do di truyền không, có liên quan đến suy thận không? Có cách nào phòng và chữa bệnh này?

 

Trả lời: Tóc là một tổ chức biệt hóa, một phần phụ của thượng bì (da), nhiễm chất sừng và sắc tố da. Bình thường khoảng 35-40 tuổi trở đi tóc bắt đầu bạc, dần dần mất sắc tố, trong lòng chứa đầy bọng không khí, gốc tóc teo, tóc có xu hướng rụng bớt. Tuổi càng cao tóc bạc càng nhiều.

Nói chung tóc xanh lâu là biểu hiện của sức khỏe tốt. Nhưng cũng có người sức khỏe bình thường, đang độ tuổi thanh xuân mà mái đầu đã điểm hoa râm; y học gọi đó là chứng tóc bạc sớm.

Nguyên nhân chứng tóc bạc sớm đến nay chưa rõ. Các chuyên gia cho rằng tóc bạc có thể liên quan tới nhiều yếu tố: nội tiết sinh dục, giáp trạng, xúc động thần kinh, mất cân bằng chất vi lượng (đồng, kẽm), tự miễn dịch, nhất là di truyền từ bố mẹ, ông bà. Cần khám xét tỷ mỉ, toàn diện mới có thể xác định. Người bệnh không nên tự cho là xấu máu , yếu gan, yếu thận, thiếu dinh dưỡng, giang mai... sinh ra lo lắng bi quan, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm thần kinh.

Thực ra chứng tóc bạc sớm vốn lành tính, không gây cảm giác khó chịu gì ở đầu, không gây biến chứng, chỉ đơn thuần ảnh hưởng phần nào đến tâm lý ở những ai quá quan tâm đến thẩm mỹ. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu và hữu hiệu. Dùng phức hợp vitamin A, D, E, thuốc an thần (novocain, gerovital), hà thủ ô... nhiều đợt lâu dài có thể mang lại kết quả ít nhiều ở một số trường hợp.

Riêng trường hợp bạc một vài đám tóc, thường do bệnh bạch biến ở da đầu, điều trị khỏi bạch biến có thể trả lại màu đen cho tóc.

Do yêu cầu về thẩm mỹ, tình cảm hoặc công tác đặc biệt, có thể nhuộm tóc bằng thuốc do thầy thuốc kê đơn hoặc bằng các thuốc nhuộm bán trên thị trường. Nhưng phải hết sức thận trọng vì phần lớn các thuốc nhuộm tóc có chất độc hoặc gốc hóa học có khả năng gây viêm da dị ứng, nhiễm độc. Ðể đề phòng dị ứng với thuốc, trước khi nhuộm tóc, phải bôi thuốc ở vùng sau tai, nếu sau 12-24 giờ không có phản ứng gì mới nhuộm vào tóc.

Ðiều đáng lưu ý là càng bi quan lo lắng, gây ảnh hưởng xấu đến thần kinh trung ương, tóc càng bạc nhanh. Ngược lại sinh hoạt điều độ, lành mạnh, tư tưởng thoải mái, an lạc sẽ góp phần tạo điều kiện tốt cho sức khỏe, giữ cho mái tóc xanh lâu.

GS. Nguyễn Xuân Hiền, Sức khoẻ & Đời sống

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cho trẻ uống thuốc (11/07/2003)
Thận trọng khi dùng viên thuốc sủi (10/07/2003)
Xử lý chuột rút (10/07/2003)
Tiểu ra cặn trắng (10/07/2003)
Dùng thuốc hạ sốt thế nào cho an toàn? (09/07/2003)
Viêm cốt tuỷ trẻ em (08/07/2003)
Nam giới chăm sóc sức khỏe sinh sản thế nào? (08/07/2003)
Chụp X-quang nhiều có bị nhiễm xạ không? (07/07/2003)
Xử trí khi trẻ bị co giật (07/07/2003)
Ngứa khi mang thai (07/07/2003)
Sử dụng thuốc berberin đúng cách (06/07/2003)
Nốt ruồi nào phát triển thành ung thư? (06/07/2003)
Thế nào là tình dục bình thường? (06/07/2003)
Tầm xuân - loài hoa chữa bách bệnh (05/07/2003)
Tự sử dụng thuốc nhức đầu (05/07/2003)
Tro ve dau trang