Dị tật thừa ngón tay bẩm sinh
16:28' 23/07/2003 (GMT+7)
Hỏi: Chúng tôi có một cháu trai 3 tuổi. Ngay từ khi sinh ra, cháu đã bị thừa một ngón cái ở bàn tay phải, từ đó đến nay chưa chữa trị gì. Xin cho biết chúng tôi phải làm gì.

Trả lời: Để chữa tật thừa ngón tay cái bẩm sinh ở bàn tay phải của cháu, phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa. Có thể thực hiện một trong hai cách sau:

- Nếu ngón tay thừa không đối xứng, nhỏ hơn so với ngón chính, không có chức năng thì chỉ cần cắt bỏ phần ngón thừa, đốt thừa là đủ.
- Nếu trên một vị trí của bàn tay có hai ngón cái đối xứng hoàn toàn thì cắt bỏ kết quả thường xấu, vì ngón cái còn lại bị lệch vẹo. Trường hợp này nên xẻ dọc cả hai ngón và khâu cố định hai nửa ngoài vào với nhau thành một ngón mới cân đối. Khi xẻ dọc, không xẻ chính giữa, mà thường xẻ lệch vào phía trong và lấy bỏ sao cho phần còn lại ráp vừa đẹp thành một ngón mới.

Gia đình nên đưa cháu đến bệnh viện có khoa chấn thương chỉnh hình để khám lâm sàng và chụp phim X-quang bàn tay phải. Tốt nhất nên cho cháu khám tại Viện Nhi TƯ (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp mổ và phục hồi chức năng ngón tay tốt nhất cho cháu.

ThS. Phạm Quang Trung, Khoa học & Đời sống

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Có khoảng 50 bệnh gây triệu chứng đau đầu (23/07/2003)
Lợi ích của khám phụ khoa định kỳ (23/07/2003)
Điều trị bệnh nấm móng (22/07/2003)
Ăn cơ quan sinh dục động vật có làm tăng khả năng tình dục? (22/07/2003)
Người bệnh tim có thể đi máy bay? (22/07/2003)
Khi đưa trẻ đi tàu xe (20/07/2003)
Ăn gì lợi sữa? (19/07/2003)
Các cách đánh gió (18/07/2003)
Say nóng và biện pháp xử lý (18/07/2003)
Cholesterol xấu và tốt (18/07/2003)
Chăm sóc người già bị tiểu tiện không tự chủ (17/07/2003)
Bác sĩ gia đình giải đáp về ung thư (17/07/2003)
Tăng dục năng không cần rượu thịt (16/07/2003)
Ngứa hậu môn không do giun sán (16/07/2003)
Xoa bóp chữa phải gió (16/07/2003)
Tro ve dau trang