Những dấu hiệu viêm xoang thường bị bỏ quên
09:28' 06/09/2003 (GMT+7)

Theo nhận xét của các bác sĩ tai mũi họng, 1/3 bệnh nhân bị viêm xoang có triệu chứng khởi đầu là mệt mỏi nhiều không rõ nguyên nhân, đau nhức uể oải. Hầu hết người bệnh tìm đến bác sĩ đa khoa; các triệu chứng trên dễ dàng bị bỏ qua, bệnh viêm xoang cuối cùng không thể chẩn đoán.

Đau mỏi, nặng mặt, nghẹt mũi, sốt là những triệu chứng viêm xoang đầu tiên.
5 triệu chứng của viêm xoang

BS. Alexander thuộc Trung tâm Y khoa ĐH Georgetown (Mỹ) đã theo dõi 297 bệnh nhân ở độ tuổi dưới 40 (trung bình 30 tuổi) bị mệt mỏi vô cớ kéo dài và đau nhức ê ẩm khắp người. Ông ghi nhận:

- 65 trường hợp (22%) có than phiền mệt mỏi nhiều nhưng không lý do, buồn ngủ rã rời.
- 33 người (11%) cho biết bị đau mỏi khắp người.
- Nam giới dễ bị hơn phụ nữ, chiếm 54%, nhưng phụ nữ than phiền bị mệt mỏi vô cớ kéo dài nhiều hơn nam giới (60%).
- Bệnh nhân bị viêm xoang mệt mỏi kéo dài gấp 4 lần và bị đau mỏi ê ẩm khắp người gấp 6 lần người bình thường hay người có triệu chứng như nhức đầu, đau nặng mặt, đau nhức vùng trán.

Còn theo BS. Philip Perlman, chuyên khoa tai mũi họng ở New York, 5 triệu chứng hàng đầu của bệnh viêm xoang là mệt mỏi, đau mỏi khắp người, cảm giác nặng mặt, nghẹt mũi và sốt.

Bệnh tiến triển nặng nếu không phát hiện sớm

Viêm mũi xoang là một trong những bệnh tai mũi họng thường gặp ở Mỹ. Mỗi năm có khoảng 34 triệu người được định bệnh và chữa trị. Ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh viêm xoang cũng chiếm khoảng 35-40% tùy mùa trong năm. Nguyên nhân gây bệnh là do viêm nhiễm niêm mạc mũi xoang vì dị ứng, do cảm lạnh hoặc nhiễm khuẩn, vi nấm...

Sự nhiễm trùng và sự tích tụ chất nhầy của niêm mạc mũi xoang tạo điều kiện gây nhiễm trùng ngày càng nặng thêm, gây khó chịu mệt mỏi, đau nhức cho người bệnh.

Không được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách, bệnh viêm xoang sẽ tiến triển nặng dần, kéo dài hàng tuần, hàng tháng thậm chí hàng năm... Do vậy người bệnh và thầy thuốc đa khoa cần lưu ý và cảnh giác những triệu chứng mệt mỏi kéo dài, kèm theo đau nhức ê ẩm, khó chịu xảy ra ở người trẻ tuổi (30 - 40 tuổi). Có thể người bệnh đã bị viêm xoang ngay cả khi chưa có triệu chứng mũi xoang.

Hiện nay việc điều trị viêm mũi xoang đã có nhiều tiến bộ nhờ kỹ thuật xịt, xông hơi kháng sinh vào mũi xoang, đồng thời xuất hiện các thuốc kháng sinh mới, kháng viêm, kháng histamin.

 

BS Trần Chánh Khương, NLĐ

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Để công việc không gây stress (08/09/2003)
Có thể chữa khản tiếng vì liệt dây thanh đới? (04/09/2003)
Chữa tắc tia sữa, mất sữa bằng y học cổ truyền (04/09/2003)
Thai phụ có được ăn chay? (08/09/2003)
Tự theo dõi và bảo vệ khi có thai (03/09/2003)
Thử nghiệm thuốc chữa cận thị (03/09/2003)
Dùng thuốc an toàn cho phụ nữ mang thai (02/09/2003)
Để trẻ nhỏ thoát nguy cơ béo phì (08/09/2003)
10 bí quyết giúp con bắt đầu năm học mới không stress (08/09/2003)
Điều trị bệnh nhược cơ (01/09/2003)
U sụn (01/09/2003)
Băn khoăn thường gặp khi dùng thuốc tránh thai (01/09/2003)
Để người phụ nữ hấp dẫn hơn bạn tình (31/08/2003)
Ăn nhiều mỡ động vật có thể bị ung thư vú (30/08/2003)
Trẻ em có thể điếc vì tiếng ồn trường học (29/08/2003)
Tro ve dau trang