Lạm dụng các loại thuốc chống ngạt mũi, hậu quả gì?
10:27' 22/09/2003 (GMT+7)

Hỏi: Chồng tôi thường xuyên bị tắc ngạt mũi, trong túi lúc nào cũng có một ống thuốc xịt hoặc hít. Xin hỏi dùng thuốc liên tục và dài ngày như vậy có thành nghiện không?

Trả lời: Triệu chứng tắc ngạt mũi do nhiều nguyên nhân, thường do virus, dị ứng, ô nhiễm môi trường, bệnh nhân sống trong không gian khép kín như phòng có máy điều hoà nhiệt độ. Khi bị tắc ngạt mũi, người bệnh thường rất khó chịu, phải há mồm để thở. Để giải phòng đường thở tự nhiên, bệnh nhân chỉ còn cách tìm đến các loại thuốc co mạch.

Thuốc chống ngạt mũi có nhiều dạng: uống, nhỏ, xịt và thường kết hợp với các chất chống dị ứng, paracetamol, corticoid, có thể cả kháng sinh. Chỉ nên dùng thuốc trong liệu trình không quá một tuần, nếu không niêm mạc mũi sẽ quen dần với thuốc và lệ thuộc nhanh chóng với liều lượng chất co mạch có trong thuốc. Khi đó, người bệnh không còn ở trong tình trạng sổ mũi thông thường và đã chuyển sang viêm mũi mạn tính do tác dụng xấu của thuốc.

Các thuốc trên cũng có các chống chỉ định:

- Không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.
- Không dùng trong tuần lễ đầu của thai kỳ và khi đang cho con bú.
- Chống chỉ định trong bệnh cường giáp, thiên đầu thống, tim mạch, suy thận, suy gan.
- Thận trọng khi sử dụng ở người mắc chứng cao huyết áp.
- Không dùng khi đang điều trị các thuốc chống trầm cảm.

Ngoài ra, chúng cũng gây hiện tượng khô miệng, táo bón và rối loạn thị lực. Do đó, không nên lạm dụng các thuốc co mạch.

Để hạn chế các triệu chứng sổ ngạt mũi:

- Uống tối thiểu 1-1,5 lít nước/ngày. Sổ mũi nhiều cũng gây hiện tượng mất nước như khi bị sốt.
- Không nên uống rượu và tránh xa môi trường nhiễm khói thuốc lá.
- Tránh sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi trong môi trường quá nóng, đặc biệt ở phòng ngủ.
- Cố gắng tìm cách tăng độ ẩm của không khí trong phòng bằng cách đặt chậu nước hoặc dùng bình xịt nước. Không khí khô hanh sẽ làm triệu chứng sổ ngạt mũi gia tăng.
- Chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân bằng, tăng cường rau quả.
- Dùng khăn giấy sử dụng 1 lần để tránh bị tái nhiễm virus và tránh lây lan cho người khác.

BS. Minh Long, Khoa học & Đời sống

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ðau thắt ngực, khám chữa ở đâu? (22/09/2003)
Phụ nữ trẻ bị thoái hoá khớp thế nào? (18/09/2003)
Những thức ăn - vị thuốc trong dinh dưỡng hiện đại (18/09/2003)
Nhìn tóc đoán bệnh (18/09/2003)
Khắc phục hội chứng chênh lệch múi giờ (17/09/2003)
Phụ nữ mang thai tập thể dục lợi gì? (17/09/2003)
Tránh có kinh vào ngày kết hôn (16/09/2003)
Vai trò của canxi và sắt trong thai kỳ (03/11/2003)
Vì sao chân tay nổi nhiều gân xanh? (16/09/2003)
Cẩn thận với thực phẩm gây ung thư (16/09/2003)
10 câu hỏi về các vùng nhạy cảm của cơ thể (16/09/2003)
Phòng hoại tử cho người nằm bất động lâu ngày (15/09/2003)
Bố bị tiểu đường sinh con có bị tiểu đường? (12/09/2003)
Bệnh sốt xuất huyết và biến chứng chảy máu trong nhãn cầu (12/09/2003)
Sơ cứu ngộ độc (11/09/2003)
Tro ve dau trang