Một số thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ sẩy thai
16:59' 24/09/2003 (GMT+7)

Nguy cơ sẩy thai do uống Aspirine tăng 60%.
Thuốc giảm đau dù rất thông thường cũng có những tác dụng phụ cần lưu ý, nhất là trên thai phụ. Một
nghiên cứu ở San Francisco (Mỹ) cho thấy, nguy cơ sẩy thai do uống Aspirine tăng 60% và do uống thuốc kháng viêm không steroid tăng 80% so với người không dùng những loại thuốc này.

Theo tạp chí y khoa British Medical Journal, qua nghiên cứu 1.063 phụ nữ mang thai ở San Francisco (Mỹ) có hay hoặc không dùng thuốc giảm đau trong lúc thụ thai, người ta đã ghi nhận:

- Có 149 ca sẩy thai/980 phụ nữ không dùng thuốc giảm đau nhóm NSAIDs (chiếm 15%).

- Có 13 trường hợp sẩy thai ở 53 phụ nữ có dùng thuốc NSAIDs, chiếm 24,5%.

- Số chị em phụ nữ có uống thuốc giảm đau nhóm Paracetamol, số sẩy thai ít, tỉ lệ không đáng kể.

Nguy cơ bị sẩy thai do uống Aspirine tăng 60% và do uống thuốc NSAIDs tăng 80% so với người không dùng thuốc giảm đau nói trên. Hơn nữa nguy cơ sẩy thai tăng cao nhất khi sử dụng thuốc giảm đau nhóm NSAIDs để điều trị đau nhức xương, thấp khớp trong thời gian có khả năng thụ thai hay uống kéo dài hơn 1 tuần lễ.

Do cơ chế của Paracetamol, Aspirine và nhóm thuốc kháng viêm NSAIDs, các thuốc này có tác dụng ngăn chặn những acid béo cần thiết cho giai đoạn đóng bám trứng thụ tinh vào thành tử cung. Nhóm kháng viêm NSAIDs tác động lên khắp các bộ phận cơ thể, Paracetamol chỉ tác động lên hệ thần kinh trung ương nên không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng mang thai.

Những ảnh hưởng xấu này của Aspirine, thuốc kháng viêm NSAIDs lên thai kỳ, gây nguy cơ sẩy thai từ 60-80% cần được nghiên cứu và kiểm chứng thêm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chị em phụ nữ có viêm khớp hay đau nhức xương... cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng Aspirine hay thuốc NSAIDs trong thời điểm có thể thụ thai hay đang mang thai. Không được sử dụng quá 1 tuần lễ và nếu có thể, nên dùng Paracetamol để trị chứng nhức đầu, nhức xương khớp khác.
 

Các nhóm thuốc giảm đau thông thường

- Aspirine: hoạt chất chính là Acetyl Salicylic Acid, được biết và dùng rất lâu đời, có tác dụng giảm đau, hạ sốt, trị thấp khớp.
-
Paracetamol (Acetaminophen), chất ức chế sự sinh sản Prostaglandine trong cơ thể con người, có tác dụng giảm đau, hạ sốt nhanh.
-
Kháng viêm không steroid (Non Steroidal Anti Inflammatory Drug, NSAIDs) cũng có tác dụng ngăn chặn sự tổng hợp Prostaglandine, hay được sử dụng để điều trị viêm khớp, thấp khớp.

 

BS. Trần Chánh Khương, NLĐ

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chữa viêm họng bằng thuốc nam (24/09/2003)
Chữa á sừng lòng bàn tay, chân (24/09/2003)
Hạn chế chứng đau gáy - vai - cánh tay (24/09/2003)
Đột quỵ có di truyền không? (23/09/2003)
Chăm sóc trẻ ngay sau đẻ (23/09/2003)
Ăn chay trường có tốt cho sức khoẻ? (23/09/2003)
Phát hiện sớm bệnh suy thoái cơ (23/09/2003)
Ðể trẻ ngủ ngon hơn (22/09/2003)
Lạm dụng các loại thuốc chống ngạt mũi, hậu quả gì? (22/09/2003)
Ðau thắt ngực, khám chữa ở đâu? (22/09/2003)
Phụ nữ trẻ bị thoái hoá khớp thế nào? (18/09/2003)
Những thức ăn - vị thuốc trong dinh dưỡng hiện đại (18/09/2003)
Nhìn tóc đoán bệnh (18/09/2003)
Khắc phục hội chứng chênh lệch múi giờ (17/09/2003)
Phụ nữ mang thai tập thể dục lợi gì? (17/09/2003)
Tro ve dau trang