Nhà thuốc BV đâu phải nơi nâng cao đời sống nhân viên
21:56' 14/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tổng kết hội nghị ngành dược, thứ trưởng Bộ Y tế Lê Ngọc Trọng hứa: "Sẽ chấm dứt tình trạng nhà thuốc bệnh viện là nơi nâng cao đời sống nhân viên của mình"!

Hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn để các đơn vị, địa phương đưa ra những ý kiến về giá thuốc trong thời gian qua. Dược sĩ Lê Minh Điểm, tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm TW 26 không ngần ngại nói: ''Có nhiều ý kiến đưa ra về việc nên tăng giá thuốc nội. Nhưng theo tôi, thời điểm này không thể thực hiện được. Nếu thuốc nội có tăng cũng chỉ là để đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng thuốc. Nhưng thời gian qua, giá thuốc nội không tăng mà còn bị giảm''.

Thứ trưởng Lê Ngọc Trọng: "Sẽ chấm dứt tình trạng nhà thuốc bệnh viện là nơi nâng cao đời sống nhân viên của mình"!

DS Lê Minh Sơn, Công ty Dược - Vật tư Y tế Thanh Hoá: "Trước đây, các BV giao cho Khoa Dược liệu tự mua thuốc, khiến cho giá thuốc không thống nhất. Sau đó, chúng tôi đã phải chuyển sang cung ứng thuốc theo cách xây dựng danh mục thuốc hợp lý, thống nhất theo tuyến điều trị. Tất nhiên, có sự thay đổi theo từng thời điểm. Có như vậy mới khắc phục tình trạng cán bộ y tế vừa bán thuốc, vừa khám bệnh...''.

Thứ trưởng Trọng cũng chỉ ra những yếu kém của ngành dược trong thời gian qua: Mới tập trung vào quản lý chất lượng thuốc nhưng chưa quan tâm đến việc quản lý giá. Đây là một trong những nguyên nhân làm giá thuốc tăng mạnh. Bên cạnh đó, năng lực sản xuất thuốc còn kém: mới sản xuất được 400/1.000 hoạt chất, trên 90% nguyên liệu sản xuất thuốc phải nhập khẩu. Nhiều BV không cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân. Chất lượng dược sĩ cũng chưa đạt yêu cầu; quản lý hành nghề dược còn nhiều bất cập...

Theo ông, sẽ áp dụng các “biện pháp nghiêm khắc” để chấm dứt tình trạng nhà thuốc BV là nơi nâng cao đời sống nhân viên BV: Chuyển toàn bộ nhà thuốc tư nhân ra khỏi BV; tổ chức quầy dược của BV phục vụ bệnh nhân ngoại trú. Bên cạnh đó, sẽ ban hành ngay khung giá bán lẻ một số loại thuốc thiết yếu và các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá thuốc; quy định chặt chẽ việc kê khai giá thuốc của nhà sản xuất và nhà phân phối, giá đầu vào và số lượng thực tế thuốc nhập khẩu vào Việt Nam; và quản lý việc nhập khẩu thuốc phi mậu dịch…

  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''P/S bảo vệ nụ cười VN'' về với Điện Biên (14/04/2004)
Miền Trung: Đẩy mạnh quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (14/04/2004)
Kiểm soát thuốc lá hiện còn lỏng lẻo (14/04/2004)
Giới trẻ hút thuốc lá: Ngày càng trẻ, cả ở nữ! (14/04/2004)
Nghiên cứu vắc-xin viêm gan B thế hệ 3 (14/04/2004)
Giải pháp đột phá: Bình ổn thuốc trong bệnh viện (13/04/2004)
Chiết xuất saponin toàn phần từ cây ngưu tất (13/04/2004)
Triển khai ngay các giải pháp mạnh để chống độc quyền (12/04/2004)
Giá thuốc bán lẻ do nhà bán lẻ niêm yết (12/04/2004)
Nhà vi khuẩn học hàng đầu Đặng Đức Trạch qua đời (11/04/2004)
Điện ảnh không thuốc lá, dễ hay khó? (10/04/2004)
Ngày càng gia tăng các bệnh tim mạch (10/04/2004)
Tìm gien gây trầm cảm: Khả thi hay không? (10/04/2004)
Cấp thẻ khám bệnh cho người nghèo ở Tây Nguyên (10/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang