Ghép mô buồng trứng của chị cho em
12:44' 24/04/2004 (GMT+7)

Một phụ nữ Mỹ đã cho cô em sinh đôi tế bào buồng trứng trong một ca cấy ghép hiếm có, kéo dài năm tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là cô chị Melanie Morgan đã có ba con song cô em Stephanie Yarber lại vô sinh.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ tại Missouri đã cắt mô từ buồng trứng từ Melanie và ghép nó vào buồng trứng của Stephanie. Để cấy ghép buồng trứng, bác sĩ thường trích mô của chính bệnh nhân chứ không phải mô của người hiến tặng rồi đông lạnh nó. Sau đó, họ tái cấy ghép mô trở lại cơ thể sau khi bệnh nhân đã hoàn tất đợt điều trị (như với ung thư) có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Trước đây, Melanie đã hai lần cho cô em trứng để thụ tinh nhân tạo. Stephanie và chồng đã chi 10.000 USD để thụ tinh ống nghiệm song không thành công. Một nhóm chuyên gia sinh sản do Tiến sĩ Sherman Silber, giám đốc Trung tâm Điều trị Vô sinh ở Bệnh viện St. Luke đã tiến hành phẫu thuật mổ nội soi để cắt một trong các buồng trứng của Melanie. Sau đó, họ cắt mô bên ngoài vốn rất giàu các nang tạo trứng.

Cuối cùng, mô này được ghép vào buồng trứng của Stephanie. Tiến sĩ Silber cho biết ông mong đợi Stephanie bắt đầu có kinh trong vòng ba tháng tới và sau đó có thể thụ thai. Tuy nhiên ông nói rằng kỹ thuật cấy ghép mô buồng trứng kiểu này không thể áp dụng rộng rãi để giúp phụ nữ gặp khó khăn về đường con cái, do bệnh nhân cần uống các loại thuốc có tiềm năng gây nguy hiểm để chống đào thải.

Stephanie không cần uống thuốc chống đào thải vì người cho mô buồng trứng là chị em sinh đôi với cô. Các bác sĩ hy vọng rằng thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng cặp song sinh trên, họ có thể hiểu tại sao Stephanie lại mãn kinh khi mới 13 tuổi. Trường hợp cực hiếm ở cặp song sinh này (cô chị có con trong khi cô em thì không) là cơ hội để các chuyên gia phân lập cũng như nghiên cứu các gien cung cấp trứng.

  • Minh Sơn (Theo BBC)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Một chết, hai nhiễm: SARS "made in Beijing" (24/04/2004)
Sử dụng máy Trugene định gien virus viêm gan B, C (24/04/2004)
SARS đã quay trở lại Trung Quốc (23/04/2004)
Bác sĩ kê đơn và nhà thuốc: Có tội với người bệnh? (23/04/2004)
Đà Nẵng: Các bệnh viện gặp khó khăn về nguồn thuốc (22/04/2004)
Nhiễm giun: Bệnh "kinh niên" của học sinh (22/04/2004)
Lập tổ thẩm định hồ sơ nhập khẩu thuốc (21/04/2004)
15% thanh niên Hà Nội quan hệ trước hôn nhân (21/04/2004)
Ninh Thuận: 40 bác sĩ trẻ về làng (21/04/2004)
Ngộ độc thực phẩm hoá chất từ dây chuyền "hồn nhiên" (21/04/2004)
TP.HCM: Trẻ bị đau bụng vì... sợ học (19/04/2004)
Ba "đòn mạnh" đầu tiên để bình ổn giá thuốc (19/04/2004)
Hà Nội: Cần tiêu hủy hơn 3 tấn thuốc BVTV (18/04/2004)
Nuôi cấy tế bào da cho bệnh nhân bỏng (17/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang