Thêm một ca nhiễm SARS ở Bắc Kinh
22:02' 28/04/2004 (GMT+7)

Hôm nay 28/4, Trung Quốc thông báo có thêm một người bị nghi nhiễm SARS tại Bắc Kinh. Tuyên bố này được đưa ra khi nhóm chuyên gia của WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc nhiễm bệnh của một nghiên cứu sinh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng 750 người hiện đang được cách ly tại Bắc Kinh (600) và tỉnh An Huy (150) song chưa có mối đe doạ lớn nào đối với sức khoẻ của công chúng. Trường hợp mới nhất bị nghi nhiễm bệnh là một bác sĩ 49 tuổi, đã nghỉ hưu, người nằm cùng phòng với một bệnh nhân khác cũng bị nghi nhiễm SARS. Bộ Y tế Trung Quốc cho biết người này hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Một khách bộ hành tại Bắc Kinh: Mình cứ phải phòng ngừa cái đã!

Cho tới nay, đã có hai bệnh nhân SARS và bảy người khác bị nghi nhiễm bệnh ở nước này. Tất cả đều liên quan tới Viện Virus học quốc gia, nơi các nhà điều tra nghi ngờ nhân viên làm việc đã bị nhiễm và sau đó đã lan truyền hội chứng viêm phổi cấp. Người phát ngôn Bob Dietz của WHO tại Bắc Kinh bày tỏ mối lo ngại rằng SARS vẫn đang lây lan trong các bệnh viện tại Trung Quốc.

Hôm nay, đoàn chuyên gia 12 người của WHO đã tới Bắc Kinh theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc. Họ là các nhà virus, dịch tễ, kiểm soát bệnh dịch và an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết 18 vị khách này đến từ Australia, Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tới thăm Viện Virus học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc. Bộ Y tế đã thông báo cho những đối tượng trên, các nước liên quan và WHO song nói rằng "chưa có vấn đề bất bình thường nào". Cho tới nay, đã có một bệnh nhân SARS và một trường hợp bị nghi nhiễm bệnh ở tỉnh An Huy. Số còn lại tập trung ở Bắc Kinh.

Trong số hai bệnh nhân SARS, tình trạng sức khoẻ của nghiên cứu sinh Tống đã ổn định và không còn khả năng lây truyền virus trong khi thân nhiệt của nữ y tá Li đã trở lại bình thường trong 11 ngày liên tiếp.

Được biết các nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường giám sát phòng ngừa SARS trước kỳ nghỉ nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Một số nước như Thái Lan, Canada, Singapore đã tăng cường các biện pháp giám sát đối với hành khách đi máy bay từ Bắc Kinh tới nước họ.

  • Minh Sơn (Theo BBC, Trung Hoa Nhật báo)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tế bào gốc: Hy vọng cho bệnh nhân tim mạch (28/04/2004)
Phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS: Thực tế đáng ngại (27/04/2004)
Y học cổ truyền: Thiếu 2.400 bác sĩ, 10.000 y sĩ (27/04/2004)
Công điện khẩn của Bộ Y tế: Tăng cường giám sát SARS! (27/04/2004)
Cypher, giải pháp tốt để trị hẹp động mạch vành (27/04/2004)
Bộ Y tế tham gia đấu thầu mua thuốc của bệnh viện (26/04/2004)
Đà Nẵng: Tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết (26/04/2004)
PDP, phụ gia thực phẩm thay thế hàn the (25/04/2004)
Ghép mô buồng trứng của chị cho em (24/04/2004)
Một chết, hai nhiễm: SARS "made in Beijing" (24/04/2004)
Sử dụng máy Trugene định gien virus viêm gan B, C (24/04/2004)
SARS đã quay trở lại Trung Quốc (23/04/2004)
Bác sĩ kê đơn và nhà thuốc: Có tội với người bệnh? (23/04/2004)
Đà Nẵng: Các bệnh viện gặp khó khăn về nguồn thuốc (22/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang