Chuẩn bị ba tỷ đồng cho giai đoạn "hậu ZPV"
21:32' 05/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chỉ đạo của Bộ Y tế: Tổng công ty Dược và Cục Quản lý Dược gấp rút chuẩn bị đủ cơ số thuốc hiện do Zuellig Pharma VN (ZPV) độc quyền phân phối tại thị trường Việt Nam, để tiến tới chấm dứt phân phối các mặt hàng của ZPV vào tháng 9/2004. Số thuốc này có thể dự trữ bằng tiền hoặc bằng thuốc, trị giá khoảng ba tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp ngày 5/5 của Bộ Y tế về việc bình ổn giá thuốc. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế gửi Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, khảo sát xung quanh việc phân phối thuốc của Công ty ZPV cho thấy: Mỗi năm, ZPV đều tăng giá thuốc từ 2-12% tùy loại, một số mặt hàng tăng 30-60%, dẫn đến giá thuốc rất cao.

Trụ sở ZPV.

Là nhà phân phối duy nhất vào Việt Nam cho 27 hãng dược phẩm lớn như Glaxo - SmithKline, Novartis, Bayer..., nhưng qua thanh tra gần 500 mặt hàng nhập khẩu tăng giá trong thời gian qua, có tới 157 mặt hàng của ZPV. Từ năm 2001 đến tháng 3/2003, đã có... 69% mặt hàng do ZPV phân phối tăng giá,...

Tại cuộc họp này, Bộ Y tế cũng bàn đến việc ban hành thông tư đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Bản dự thảo Thông tư này đã được chỉnh sửa ba lần. Theo Bộ Y tế, trong tuần này Thông tư sẽ được trình các cấp có thẩm quyền.

Vấn đề được bàn cãi nhiều nhất của Thông tư là việc xác định khung giá để doanh nghiệp dự thầu và đấu thầu theo tên gốc (Generic) hay biệt dược. Các chuyên viên của Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) và Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) đã đi đến thống nhất: Thuốc đấu thầu theo tên gốc sẽ áp dụng cho các loại thuốc được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, người dân dễ tiếp cận nhất. Đấu thầu theo tên biệt dược sẽ dành cho các loại thuốc chuyên khoa, đặc hiệu và giao giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm.

Được biết, trong tuần này, Bộ Y tế sẽ hoàn chỉnh và thông qua tiếp việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 về hướng dẫn xuất, nhập khẩu thuốc; giải pháp nhập khẩu thuốc song song.

  • L.Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghiên cứu virus: Tuyệt đối đảm bảo an toàn sinh học (05/05/2004)
Đà Nẵng: Không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch (05/05/2004)
Đà Nẵng: Tăng cường phòng chống dịch SARS (05/05/2004)
477 tỷ đồng để chăm sóc sức khoẻ cho người Tây Nguyên (04/05/2004)
Thêm ba bệnh nhân SARS mới tại Trung Quốc (04/05/2004)
Hen suyễn, ô nhiễm môi trường và... nạn tham nhũng (03/05/2004)
Hà Nội sẽ có thêm một bệnh viện quốc tế (03/05/2004)
Ấn Độ: Cấm hút-hít-nhai thuốc lá nơi công cộng (02/05/2004)
Thêm một chuyên gia kiểm dịch Trung Quốc nhiễm SARS (02/05/2004)
Long An: "Bệnh lạ" không phải vì dị ứng với côn trùng (01/05/2004)
Trung Quốc: Thêm các ca nhiễm SARS (30/04/2004)
BV Bưu điện II dùng CT-Scanner sáu lớp cắt/vòng quay (30/04/2004)
Tháng 5, kiểm tra việc cung ứng thuốc trong bệnh viện (30/04/2004)
20 năm, tăng gấp đôi tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản (30/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang