Bác sĩ dùng tia X quá liều, con bệnh bỏng phóng xạ
15:26' 09/05/2004 (GMT+7)

IAEA cảnh báo: Nguy cơ bỏng phóng xạ sẽ ở mức nghiêm trọng do chiếu tia X quá liều ở các bệnh nhân tim mạch. Nguyên nhân thật đơn giản: Các bác sĩ tim mạch không hề được đào tạo về... an toàn bức xạ!

Các bác sĩ tim mạch tại hội thảo do IAEA tổ chức ở Vienna.

Hầu hết các bác sĩ tim mạch đều không biết được hậu quả do các tiến trình họ thực hiện có thể tạo nên hiện tượng bỏng do chiếu xạ quá liều, với các tổn thương cực kỳ đau đớn và khốc liệt nơi các bệnh nhân. GS Louis Wagner, ngành Vật lý X-quang của ĐH Texas đã cảnh báo như vậy tại hội thảo về ngăn ngừa, nhận biết và điều trị chứng bỏng phóng xạ, do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức tại thủ đô Vienna của Áo trong hai ngày 6 và 7/5/2004. Đại biểu bác sĩ tim mạch từ 25 nước đã tham dự hội thảo này.  

Hiện nay, thay vì giải phẫu tim để làm thông động mạch, các bác sĩ tim mạch thường dùng một ống nhỏ luồn qua các mạch máu để làm thông động mạch bị tắc nghẽn. Kỹ thuật điều trị này giúp bệnh nhân không phải trải qua một ca đại phẫu thuật (mổ tim) và có thể xuất viện vào ngày hôm sau, nhưng lại kéo theo nguy cơ bị chiếu xạ quá liều do phải sử dụng X-quang để theo dõi sự di chuyển của ống nhỏ này - có dùng phép nghiệm huỳnh quang - trong mạch máu. Liều chiếu xạ trong kỹ thuật này cao gấp 1.000 lần so với liều X-quang tiêu chuẩn khi chiếu xạ ngực.

Các bác sĩ chưa được đào tạo về an toán bức xạ, dẫn tới chiếu xạ quá liều cho bệnh nhân mà không hay!

Hiện chưa có thống kê trên toàn cầu về số ca bị bỏng phóng xạ vì kỹ thuật này, song hàng tháng vẫn ghi nhận xảy ra khoảng một ca tại Mỹ. "Ước tính mỗi năm, trên thế giới có chừng một triệu ca điều trị thông động mạch theo kiểu này. Trong đó, cứ 10.000 ca điều trị, có một trường hợp bị bỏng phóng xạ ở mức nghiêm trọng." - TS Madan Rehani, chuyên gia về an toàn bức xạ của IAEA cho biết. Trong khi đó, các bác sĩ tim mạch lại chưa được đào tạo và huấn luyện về an toàn bức xạ. 

Vì vậy, GS Wagner cho rằng điều quan trọng là các bác sĩ cần nhận biết các triệu chứng về tổn thương do chiếu tia X quá liều. IAEA vừa đưa ra một kế hoạch hành động quốc tế để đảm bảo an toàn ở mức cao khi chiếu X-quang cho các bệnh nhân phải dùng đến kỹ thuật can thiệp tim mạch này.

Linh Chi (tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vượt không gian, khám chữa bệnh qua mạng (08/05/2004)
Bộ Y tế không cho ZPV mở chi nhánh Đồng Nai (07/05/2004)
Ngày 1/6, bé Diệp sẽ xuất viện (07/05/2004)
Nâng tầm vóc người Việt cao thêm 3-4cm (07/05/2004)
Đừng bắt tay nữa, nhiễm SARS bây giờ! (07/05/2004)
Thuốc trị suyễn ở Việt Nam: Phi-lý-đắng! (05/05/2004)
Chuẩn bị ba tỷ đồng cho giai đoạn "hậu ZPV" (05/05/2004)
Nghiên cứu virus: Tuyệt đối đảm bảo an toàn sinh học (05/05/2004)
Đà Nẵng: Không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch (05/05/2004)
Đà Nẵng: Tăng cường phòng chống dịch SARS (05/05/2004)
477 tỷ đồng để chăm sóc sức khoẻ cho người Tây Nguyên (04/05/2004)
Thêm ba bệnh nhân SARS mới tại Trung Quốc (04/05/2004)
Hen suyễn, ô nhiễm môi trường và... nạn tham nhũng (03/05/2004)
Hà Nội sẽ có thêm một bệnh viện quốc tế (03/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang