Long An: "Bệnh lạ" không phải vì dị ứng với côn trùng
11:18' 01/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Với kỹ thuật PCR và dùng bộ kit thử nghiệm tự tạo, ĐH Y Dược TP.HCM khẳng định: "Bệnh lạ" ở Long An là do nhiễm virus Herpes, không phải vì "dị ứng với côn trùng" như một số báo đã đưa tin!

Ngày 1/5, nguồn tin từ ĐH Y Dược TP.HCM cho biết đã có kết quả xét nghiệm sáu mẫu bệnh phẩm bệnh lạ gửi từ Bệnh viện Long An. Bằng kỹ thuật PCR  trong phòng thí nghiệm với bộ kit thử virus Herpes do nhà trường nghiên cứu tạo ra, đã phát hiện 5/6 mẫu bệnh phẩm bị nhiễm virus Herpes (virus gây ra bệnh mụn giộp).

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Trần Ngọc Hữu - giám đốc Sở Y tế Long An đã xác nhận thông tin trên là chính xác. Kết quả cho thấy căn "bệnh lạ" viêm da có nguyên nhân từ virus Herpes, chứ không phải vì "dị ứng với côn trùng" như một số báo đã đưa tin.

Virus Herpes.

BS Lê Văn Thọ, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết: Virus Herpes là tác nhân gây ra bệnh mụn giộp. Người bị bệnh này thường bị nổi mụn thành từng chùm, mụn nước nong và dễ vỡ. Những chỗ sắp bị nổi sẽ gây bỏng rát cho người bệnh, nếu không điều trị kịp thời và đúng cách sẽ gây nhiễm trùng da và chàm hóa các vết thương. Virus Herpes có nhiều dòng, một số loại có độc tính mạnh sẽ gây ra viêm não. Bệnh có khả năng lây lan (tuy không mạnh) thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua đường tình dục.

Người bị bệnh có thể phân biệt được bệnh viêm da do côn trùng hay viêm da mụn giộp bằng cách xem xét vết thương và các triệu chứng ngứa kèm theo. Viêm da do mụn giộp thì vết thương (bọc mụn) gây bỏng rát, trong khi vết thương do côn trùng thường có vệt dài và gây ngứa. ít bỏng rát. Dù sao, cách tốt nhất để định bệnh chính xác là phải thông qua xét nghiệm PCR hoặc ELISA tại các phòng thí nghiệm.

Thu Thảo

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc: Thêm các ca nhiễm SARS (30/04/2004)
BV Bưu điện II dùng CT-Scanner sáu lớp cắt/vòng quay (30/04/2004)
Tháng 5, kiểm tra việc cung ứng thuốc trong bệnh viện (30/04/2004)
20 năm, tăng gấp đôi tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản (30/04/2004)
Máy tính ADN: Bác sĩ ở bên trong tế bào (29/04/2004)
108 hoạt chất thuộc danh mục khung giá bán lẻ (28/04/2004)
Đề phòng SARS, Việt Nam thắt chặt kiểm dịch (28/04/2004)
Thêm một ca nhiễm SARS ở Bắc Kinh (28/04/2004)
Tế bào gốc: Hy vọng cho bệnh nhân tim mạch (28/04/2004)
Phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS: Thực tế đáng ngại (27/04/2004)
Y học cổ truyền: Thiếu 2.400 bác sĩ, 10.000 y sĩ (27/04/2004)
Công điện khẩn của Bộ Y tế: Tăng cường giám sát SARS! (27/04/2004)
Cypher, giải pháp tốt để trị hẹp động mạch vành (27/04/2004)
Bộ Y tế tham gia đấu thầu mua thuốc của bệnh viện (26/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang