''Mỹ không có kế hoạch tấn công quân sự Iran''
16:04' 15/05/2003 (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell.

''Chúng tôi hết sức quan ngại về những gì Iran đang làm với chương trình hạt nhân của họ... Chúng tôi tin rằng, Nga cũng có mối quan ngại tương tự. Chúng tôi sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế thuyết phục Iran từ bỏ mục đích trên. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng quân sự không phải vào lúc này''. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phát biểu như vậy trên đài phát thanh Ekho Moskvy nhân chuyến thăm Nga

Ông Colin Powell nhấn mạnh, không có bất kỳ kế hoạch tấn công quân sự nào để ngăn chặn Iran phát triển chương trình hạt nhân, trong đó có cả chế tạo vũ khí huỷ diệt hàng loạt (MDW). Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ lời cáo buộc cho rằng nước này đang phát triển MDW và các chương trình hạt nhân chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích dân sự. 

Cho đến nay, Washington vẫn đang tìm mọi cách thuyết phục Moscow không hỗ trợ Tehran phát triển các chương trình hạt nhân. Lập luận của Mỹ rằng, Iran - một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn với 66 triệu người - không cần phát triển chương trình năng lượng hạt nhân.

Một quan chức cao cấp thuôc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong các cuộc thương lượng bí mật mới đây giữa Mỹ và Iran, Washington đã cam kết đảm bảo không có ý định tấn công quân sự lật đổ chế độ cầm quyền hiện nay tại quốc gia vùng Vịnh này.

Vấn đề hạt nhân của Iran được coi nguyên nhân gây ra nhiều rạn nứt trong mối quan hệ Nga - Mỹ. Cho dù trong chuyến thăm Nga lần này của ông Powell, cả 2 bên đều nhấn mạnh mối quan hệ bằng hữu, song vị Ngoại trưởng Mỹ này đã thất bại trong việc thuyết phục Nga ủng hộ đề xuất của Washington yêu cầu bỏ cấm vận đối với Iraq.

(Trần Kiên - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga - Mỹ chia rẽ trong vấn đề Iraq (15/05/2003)
Cháy tàu ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng (15/05/2003)
Hạ viện Nga thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí với Mỹ (15/05/2003)
Ứng viên Menem rút khỏi bầu cử Tổng thống Argentina (15/05/2003)
Mỹ: Thâm hụt thương mại lên tới 43,5 tỷ USD (15/05/2003)
Chechnya tiếp tục bị đánh bom (14/05/2003)
Đức - Indonesia tăng cường hợp tác chống khủng bố (03/11/2003)
Hàn Quốc muốn quân Mỹ tiếp tục có mặt tại DMZ (14/05/2003)
Mỹ cho phép bắn bỏ những kẻ hôi của tại Iraq (14/05/2003)
Nổ hầm lò ở Trung Quốc, 63 người thiệt mạng (14/05/2003)
Tái mở cửa khẩu Iraq - Syria (14/05/2003)
Nước Pháp tê liệt vì đình công quy mô lớn (14/05/2003)
Phát hiện mộ tập thể lớn chưa từng có tại Iraq (14/05/2003)
Mỹ trục xuất 14 nhà ngoại giao Cuba (14/05/2003)
Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga (14/05/2003)
Tro ve dau trang