Mỹ chỉ trích Arập Xêút sau các vụ tấn công ở Riyadh
16:30' 15/05/2003 (GMT+7)

Mỹ mới đây lớn tiếng chỉ trích Ảrập Xêút đã thiếu trách nhiệm trong vụ các đánh bom liều chết tại khu chung cư của người phương Tây ở Thủ đô nước này hồi đầu tuần. Đại sứ Mỹ tại Ảrập Xêút Robert Jordan cho rằng, giới chức Ảrập Xêút đã không đáp ứng yêu cầu của Mỹ, theo đó, chính quyền sở tại cần nhanh chóng tăng cường an ninh tại các khu vực nêu trên.

Đại sứ Mỹ Robert Jordan  tại Ảrập Xêút  (trái) cùng Ngoại trưởng Colin Powell (giữa) đến xem xét hiện trường vụ đánh bom ngày 13/5.

Trả lời kênh truyền hình CBS, ông Jordan nói: "Chúng tôi muốn hợp tác với phía Ảrập Xêút trong vấn đề này, nhưng họ thì không. Và thảm kịch đã xảy ra". Về phần mình, Chính phủ Ảrập Xêút cũng thừa nhận, họ đã có thiếu sót trong công tác an ninh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Saud al-Faisal, giải thích ông không hề hay biết về yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ. "Các vụ khủng bố vừa qua là một dấu hiệu cho thấy sự thiếu sót và chúng tôi phải tự rút ra kinh nghiệm từ sai lầm đó để nâng cao ý thức tôn trọng vấn đề an ninh".

Ngoại trưởng Mỹ Collin Powell cho rằng, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra thêm nhiều vụ khủng bố vẫn còn hiển hiện. Đại diện Cơ quan đối ngoại Anh tại Ảrập Xêút cũng đánh giá, nguy cơ này là rất lớn. Các vụ tấn công hôm thứ ba đã giết chết ít nhất 34 người, trong đó có 7 người Mỹ. Các chuyên gia điều tra cho biết, thủ phạm tham gia đánh bom bao gồm 15 người mang quốc tịch Ảrập Xêút.

Nạn nhân trong các vụ đánh bom tại Riyadh

7 người Mỹ

7 người Ảrập Xêút

2 người Jordani

2 người Philippines

1 người Lebanon

1 người Australia

1 người Thuỵ Sĩ

1 người  Ireland

1 người Anh

11 người chưa xác định được quốc tịch

(Nguồn: Bộ Nội vụ Ảrập Xêút)

Washington và Riyadh buộc tội al-Qaeda là chủ mưu đứng sau các vụ đánh bom trên. Chính quyền Ảrập Xêút đang chịu nhiều áp lực từ phía Mỹ trong việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố tiếp theo. Ông Saud cho biết Mỹ sẽ hối thúc Ảrập Xêút "hành động nhiều hơn" trong cuộc chiến chống khủng bố. Mỹ đã yêu cầu công dân của mình ngay lập tức rời Ảrập Xêút, trong khi Anh cho phép các nhân viên ngoại giao không cần thiết trở về nước.

Ảrập Xêút: "Al Qaeda sẽ phải hối hận"

Phát biểu trước báo chí hôm qua tại Riyadh, ông Saud Al-Faisal thề sẽ truy tìm bằng được chủ mưu các vụ khủng bố vừa qua. Trả lời kênh truyền hình NBC, Hoàng tử Saud tuyên bố: "Al Qaeda sẽ phải hối hận vì những gì chúng đã gây ra, bởi đất nước chúng tôi giờ đây đã đồng lòng chống lại chúng bằng mọi giá".

Washington hiện đã điều các chuyên gia FBI (Cục Điều tra Liên bang) tới Riyadh để phối hợp với Ảrập Xêút truy tìm thủ phạm vụ đánh bom.

(Lam Sơn - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quân Mỹ tấn công Tikrit, bắt giữ 200 người (15/05/2003)
''Mỹ không có kế hoạch tấn công quân sự Iran'' (15/05/2003)
Nga - Mỹ chia rẽ trong vấn đề Iraq (15/05/2003)
Cháy tàu ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng (15/05/2003)
Hạ viện Nga thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí với Mỹ (15/05/2003)
Ứng viên Menem rút khỏi bầu cử Tổng thống Argentina (15/05/2003)
Mỹ: Thâm hụt thương mại lên tới 43,5 tỷ USD (15/05/2003)
Chechnya tiếp tục bị đánh bom (14/05/2003)
Đức - Indonesia tăng cường hợp tác chống khủng bố (03/11/2003)
Hàn Quốc muốn quân Mỹ tiếp tục có mặt tại DMZ (14/05/2003)
Mỹ cho phép bắn bỏ những kẻ hôi của tại Iraq (14/05/2003)
Nổ hầm lò ở Trung Quốc, 63 người thiệt mạng (14/05/2003)
Tái mở cửa khẩu Iraq - Syria (14/05/2003)
Nước Pháp tê liệt vì đình công quy mô lớn (14/05/2003)
Phát hiện mộ tập thể lớn chưa từng có tại Iraq (14/05/2003)
Tro ve dau trang