Ông Tommy Franks bị kiện về tội ác chiến tranh
06:46' 16/05/2003 (GMT+7)

Một luật sư người Bỉ có tên Jan Fermon hôm qua đã chính thức đệ đơn lên một toà án ở Brussels kiện Tướng Tommy Franks, Tổng chỉ huy toàn quân Mỹ trong cuộc chiến Iraq, về tội ác chiến tranh. Theo pháp luật Bỉ hiện hành, những bị cáo bị kết án là tội phạm chiến tranh có thể phải chịu mức án tù chung thân nếu đặt chân lên lãnh thổ nước này.

Luật sư Jan Fermon (trái) và ông Tommy Franks

Ngoài ông Franks, trong đơn kiện của luật sư Fermon, còn có tên một đại tá Thuỷ quân lục chiến Mỹ, ông Bryan McCoy. Theo ông Ferrmon, ông McCoy đã cho phép quân lính bắn vào một xe cứu thương dân sự ở Iraq mà ông này cho là "khả nghi". Trả lời báo chí, ông Fermon nói: "Có nhiều bằng chứng cho thấy, trong 2 ngày đầu tiên tiến vào Baghdad, quân Mỹ đã xả súng vào  bất kỳ mục tiêu nào, kể cả phụ nữ, trẻ em hay người già".

Giải thích cho hành động trên, Luật sư Fermon cho biết, ông đại diện cho các nạn nhân vô tội của bom Mỹ để đòi lại công lý cho người dân nước này.

Đại sứ Mỹ tại Bỉ đã từ chối bình luận về sự kiện trên. Trước đó, Washington đã kêu gọi Quốc hội Bỉ sửa lại điều luật mới cho phép xét xử người nước ngoài về tội vi phạm nhân quyền. Lý do mà Mỹ đưa ra là, điều luật này sẽ cho phép các phe phái chính trị trong nước "lạm dụng pháp luật vì mục đích chính trị".

Vụ kiện của luật sư Fermon được xem là vụ kiện mang tính thử nghiệm đối với đạo luật sửa đổi về quyền hạn xét xử của Quốc hội Bỉ, theo đó, các toà án trong nước có thể xét xử người nước ngoài về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Nếu thành công, nó sẽ mở đường cho một loạt vụ án tương tự - trong đó có cả vụ kiện Thủ tướng Israel Ariel Sharon và cựu Tổng thống Mỹ George Bush, cũng về tội ác chiến tranh.

Việc đệ đơn kiện trên khiến cho mối quan hệ Mỹ-Bỉ vốn đã băng giá nay lại càng tồi tệ. Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau khi Bỉ kịch liệt phản đối ý đồ tiến hành cuộc chiến chống Iraq của Mỹ và ngăn cản kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ cho Thổ Nhĩ Kỳ của NATO.

Hội đồng công tố toà án nơi ông Fermon đệ đơn sẽ có thời gian 1 tháng để đưa ra quyết định thụ lý hay từ chối đơn kiện của ông Fermon cũng như về khả năng có truy tố ông Franks và ông Bryan McCoy hay không.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ cảnh báo về nguy cơ khủng bố trên thế giới (16/05/2003)
Quân đội Nhật Bản trước bước ngoặt lịch sử (16/05/2003)
Xe tăng Israel tràn vào Gaza (15/05/2003)
Mỹ chỉ trích Arập Xêút sau các vụ tấn công ở Riyadh (15/05/2003)
Quân Mỹ tấn công Tikrit, bắt giữ 200 người (15/05/2003)
''Mỹ không có kế hoạch tấn công quân sự Iran'' (15/05/2003)
Nga - Mỹ chia rẽ trong vấn đề Iraq (15/05/2003)
Cháy tàu ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng (15/05/2003)
Hạ viện Nga thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí với Mỹ (15/05/2003)
Ứng viên Menem rút khỏi bầu cử Tổng thống Argentina (15/05/2003)
Mỹ: Thâm hụt thương mại lên tới 43,5 tỷ USD (15/05/2003)
Chechnya tiếp tục bị đánh bom (14/05/2003)
Đức - Indonesia tăng cường hợp tác chống khủng bố (03/11/2003)
Hàn Quốc muốn quân Mỹ tiếp tục có mặt tại DMZ (14/05/2003)
Mỹ cho phép bắn bỏ những kẻ hôi của tại Iraq (14/05/2003)
Tro ve dau trang