Mỹ - Hàn quyết chặn tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên
08:33' 16/05/2003 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Hàn Quốc Roh Moo-hyun.

Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã cùng cam kết ''phối hợp với các đồng minh khác nhằm chặn đứng tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và xua đi những bất đồng xung quanh biện pháp giải giới nước này.

Phát biểu trước báo giới trong Vườn Hồng tại Nhà Trắng, ông Bush nhấn mạnh: ''Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có một thứ quan hệ cá nhân mà thông qua đó chúng tôi có thể tham vấn nhau một cách thoải mái để giải quyết các vấn đề lớn''.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun cho rằng, mối quan hệ cá nhân sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc ứng phó với CHDCND Triều Tiên và hiện đại hoá mối quan hệ đồng minh kéo dài trong suốt 50 năm qua. 

Giới quan sát nhận xét, lời lẽ ông Roh nói về người đồng nhiệm Bush hoàn toàn đối lập với người tiền nhiệm Kim Dae-jung phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn năm 2001. Những lời nhận xét của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã tạo bầu không khí căng thẳng trong mối quan hệ giữa 2 nước trong suốt 2 năm liền.

Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo 2 quốc gia trên đã nhấn mạnh, Washington và Seoul sẽ không tha thứ cho một CHDCND Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và tin tưởng rằng sẽ tìm ra một giải pháp hoà bình cho vấn đề này.

Bản tuyên bố 4 trang bằng tiếng Anh không nêu cụ thể những biện pháp nào có thể được tính đến. Lâu nay Washington khăng khăng rằng giải pháp quân sự vẫn được để ngỏ và kêu gọi có thêm hành động để gây khó khăn cho CHDCND Triều Tiên về kinh tế - những chính sách mà Seoul vẫn phản đối.

Ngoài Trung Quốc, nước chủ trì các cuộc đàm phán hồi tháng trước mà tại đó Bình Nhưỡng nói với Mỹ rằng họ có vũ khí hạt nhân, hai nhà lãnh đạo cho hay họ muốn Nhật Bản và Nga giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

(Trần Kiên - Theo Reuters, TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mối hoạ chiến tranh tại Aceh được đẩy lùi (16/05/2003)
Ông Tommy Franks bị kiện về tội ác chiến tranh (16/05/2003)
Mỹ cảnh báo về nguy cơ khủng bố trên thế giới (16/05/2003)
Quân đội Nhật Bản trước bước ngoặt lịch sử (16/05/2003)
Xe tăng Israel tràn vào Gaza (15/05/2003)
Mỹ chỉ trích Arập Xêút sau các vụ tấn công ở Riyadh (15/05/2003)
Quân Mỹ tấn công Tikrit, bắt giữ 200 người (15/05/2003)
''Mỹ không có kế hoạch tấn công quân sự Iran'' (15/05/2003)
Nga - Mỹ chia rẽ trong vấn đề Iraq (15/05/2003)
Cháy tàu ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng (15/05/2003)
Hạ viện Nga thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí với Mỹ (15/05/2003)
Ứng viên Menem rút khỏi bầu cử Tổng thống Argentina (15/05/2003)
Mỹ: Thâm hụt thương mại lên tới 43,5 tỷ USD (15/05/2003)
Chechnya tiếp tục bị đánh bom (14/05/2003)
Đức - Indonesia tăng cường hợp tác chống khủng bố (03/11/2003)
Tro ve dau trang