|
Các nhân viên cứu hộ đang dò tìm vũ khí sinh hoá |
Đợt tấn công khủng bố thử nghiệm các thành phố lớn trên đất Mỹ bước vào ngày thứ 4. Chicago, 16h30 chiều: Hàng trăm người dân ''nạn nhân'' đang tập trung quanh các cơ sở y tế. Một toà cao ốc đã sụp đổ. Đội ngũ cứu hộ đông đúc chạy đi chạy lại như những con kiến đen khổng lồ đang ra sức cứu chiếc tổ của mình.
Màn kịch trị giá 16 triệu USD này có vẻ như hơi khác so với thực tế ở một điểm, đó là mọi công tác cứu hộ, phòng ngừa đã diễn ra quá nhanh và chuẩn xác đến mức khó tin. Có lẽ mọi người đều vẫn chưa cảm thấy những áp lực vô cùng khủng khiếp của thực tế tàn bạo (nếu điều này xảy ra thật).
|
Người dân Mỹ đã có những kinh nghiệm thương đau về chủ nghĩa khủng bố |
Ít nhất một chiếc trực thăng cứu hộ đã không thể thông báo kịp thời và chính xác được nơi xảy ra vụ tấn công ngân hàng, một phần trong kịch bản giả định, cho cảnh sát, thậm chí nó còn không thể thông tin đầy đủ để người dân nắm rõ ràng các diễn biến. Cho đến khi các quan chức buộc phải khẳng định lại cho viên phi công, đây là một cuộc tấn công giả định.
Hầu hết các tình huống đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm xác định chính xác hệ thống giao thông dẫn tới các bệnh viện, hoặc các cơ sở y tế công cộng. Các nơi này sẽ phục vụ cho hàng trăm nạn nhân của một vụ tấn công bằng vũ khí sinh hoá.
Trong kịch bản, sẽ có một vụ va chạm diễn ra tại sân bay Midway Chicago giữa một chiếc Black Hawk và một chiếc Boeing 757. Chưa hết, sẽ có một tay súng đột nhập vào phòng thí nghiệm và thả ra ngoài các vi trùng gây chết người. Trưởng ban an ninh, ông Tom Ridge, nói rằng cuộc tấn công giả định này ''rất ấn tượng và gần với thực tế''.
Có vẻ như người Mỹ biết rằng con số tử vong trong một cuộc tấn công như thế này là không thể tránh khỏi và có lẽ sẽ rất cao. Chính vì thế, các quan chức thậm chí còn cho chuẩn bị khá nhiều các túi đựng xác.
Thông qua cuộc tấn công thử nghiệm này, mục đích chính của chính quyền Mỹ là chuẩn bị cho các trường hợp không may mắn trong tương lai. Tuy nhiên, rất nhiều nhà phân tích cho rằng kẻ thù của nước Mỹ không phải chỉ đến từ các phần tử cực đoan, mà từ ngay trong lòng nước Mỹ. Đó là các chính sách ông lớn của Mỹ, là sự bành trướng và coi thường luật pháp quốc tế của nước Mỹ.
|
Mỹ chính là nạn nhân của các chính sách của chính minh. |
Với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến và sức mạnh quân sự thuộc loại mạnh nhất thế giới bây giờ, Mỹ có thể không phải sợ bất cứ quốc gia nào, thế nhưng Chính phủ Mỹ, người Mỹ luôn cảm thấy bất an. Tại sao? Câu hỏi này chỉ có chính họ mới có thể trả lời được.
(Mạnh Trường - Tổng hợp) |