|
Ngoại trưởng Mỹ Powell và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Mamedov. |
Chính phủ Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu mạnh mẽ nào chia sẻ mối lo lắng cùng với Mỹ về các chương trình hạt nhân cuả Iran, song lên tiếng kêu gọi kiểm soát quốc tế đối với các cơ sở trên nhằm đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí nguyên tử.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Mamedov cho biết, Moscow mong muốn Iran sẽ ký kết thoả thuận với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm đắt các cơ sở hạt nhân của Iran dưới sự giám sát chặt chẽ của IAEA, đồng thời đảm bảo nước này không sử dụng chúng như vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân.
Nga đã ký hợp đồng xây dựng một lò phản ứng hạt nhân tại thành phố miền Nam Iran, Bushehr năm 1995, và khiến Mỹ nghi ngờ nước này giúp Tehran chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, ông Mamedov đã lên án mạnh mẽ các nguồn tin phương Tây không xác định cho rằng, Moscow đang giúp Tehran bí quyết chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ông Mamedov nhấn mạnh: ''Có nhiều chuyện thêu dệt về những vấn đề liên quan tới sự hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân giữa Nga và Iran, đồng thời lợi dụng sự hợp tác này như một vỏ bọc để chuyển giao cộng nghệ vũ khí hạt nhân. Chúng tôi thẳng thừng bác bỏ. Chúng tôi đang cố gắng hướng mối quan tâm của Mỹ tới một sự thật rằng, một số những lo lắng về chương trình hạt nhân của Iran liên quan mật thiết tới các hoạt động bất hợp pháp của một số công ty phương Tây''.
Tuy nhiên, ông Mamedov đã từ chối đưa ra bất kỳ chi tiết nào, song tiết lộ các chuyên gia Nga và Mỹ đang nghiên cứu vấn đề. Mamedov khẳng định, Nga vẫn tin tưởng các cơ sở hạt nhân của Iran vì mục đích hoà bình.
IAEA dự kiến sẽ đệ trình một bản báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran lên LHQ vào tháng 6 tới. Washington hy vọng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế này sẽ tuyên bố Iran vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân bằng cách bí mật phát triển các nhà máy làm giàu uranium tại Natanz, miền Nam Iran.
(Trần Kiên - Theo AP) |