Tuyên bố tại một cuộc họp báo tổ chức tại London, Tổ chức Ân xá quốc tế khẳng định, nhiều người dân cũng đã bị bắt giam do bị tình nghi là binh lính chính phủ Iraq. Một người mang quốc tịch Ảrập Xêút đã bị bắt và bị tra tấn dã man bằng điện.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định không được Tổ chức ân xá quốc tế thông báo bất cứ thông tin nào về những lời cáo buộc nói trên và nhấn mạnh, các tù nhân không bị ngược đãi.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ: ''Những người đang bị quân đội Anh giam giữ đều được đối xử theo Công ước Geneva và thường xuyên được Uỷ ban chữ thập đỏ quốc tế thăm. Nếu có những trường hợp bị ngược đãi, chúng tôi phải được đối chất và tiến hành điều tra''.
Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nhà nghiên cứu Boumedouha, thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế, tuyên bố cơ quan giám sát nhân quyền này sẽ gửi tập tài liệu liên quan tới các nhà chức trách Anh và Mỹ.