|
Cuộc họp rất khó đi tới thoả hiệp vì giữa các đại diện còn bất đồng. |
Các công dân thuộc Liên minh châu Âu sẽ có cơ hội trực tiếp bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch EU nếu đề xuất này được thông qua trong cuộc họp soạn thảo Hiến pháp EU đang diễn ra tại Brussels, Bỉ. Theo báo cáo, có khoảng 100 chính trị gia từ khắp châu lục này đang họp bàn và soạn thảo hiến pháp đầu tiên cho EU.
Nhiều nhà quan sát nhận định, cuộc họp sẽ rất khó khăn để đi tới thoả hiệp vì giữa các đại diện còn tồn tại nhiều bất đồng quanh việc EU sẽ được điều hành như thế nào khi mở rộng và đón nhận thêm 10 thành viên mới. Trong năm tới, số hội viên EU không còn ở con số 15 mà là 25.
Hiện nay, Anh đang cực lực phản đối ý kiến trên.
Cuộc họp soạn thảo Hiến pháp tính tới sáng nay (16/5) đã bước sang ngày thứ hai với nhiều vướng mắc chưa được giải quyết như liệu EU có nên có một vị chủ tịch tập trung điều hành mọi việc của Liên minh hay không.
Ngoại trưởng Hy Lạp George Papandreou cho biết, ông hy vọng Chủ tịch EU sẽ do người dân chính thức bầu ra và vì vậy, vị trí này sẽ mang tính dân chủ hơn. Tuy nhiên, sáng kiến trên bị đại diện Anh phản đối, đồng thời cho rằng người đứng đầu này sẽ do chính phủ các nước quyết định. Một số người lo ngại Chủ tịch EU sẽ có quá nhiều quyền lực.
Các nguồn tin cho biết, dự thảo hiến pháp EU sẽ được hoàn thành vào mùa hè tới.
(Hoài Linh - Theo BBC) |