Giới chức Ảrập Xêút cho biết, họ vừa bắt giữ 4 người Ảrập Xêút bị nghi là là thủ phạm vụ đánh bom hồi tuần trước ở Riyadh. Trong khi đó, Washington vừa đưa ra lời cảnh báo mới đối với cộng đồng người Mỹ sống ở Ảrập Xêút về nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố mới.
|
Hiện trường vụ đánh bom vào khu nhà người phương Tây ở quận al Hamra, thành phố Jeddah |
Một quan chức Ảrập Xêút cho biết, 4 người này, bị nghi là có liên hệ với al-Qaida, bị bắt 3 ngày trước. Trong lúc này, 60 nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đang phối hợp chặt chẽ với nhau trong một nỗ lực tìm ra chủ mưu vụ đánh bom. Bộ truởng Nội vụ Ảrập Xêút, Hoàng tử Nayef cho biết, 4 kẻ tình nghi khai rằng, chúng có biết về vụ khủng bố hôm 12/5 nhưng không tham gia.
Hiện, các nhân viên điều tra đã nhận dạng ra được 3 trong 9 xác thủ phạm trong vụ tấn công. Phía Ảrập Xêút cho rằng, có tổng cộng 19 người tham gia vào các vụ đánh bom, trong đó có 15 người Ảrập Xêút. Các nhân viên CIA cho rằng, al-Qaeda trước đó đã chuẩn bị tiến hành một loạt vụ tấn công, bao gồm các mục tiêu dân sự và quân sự. Phía Mỹ cho rằng, bin Laden đã lệnh cho 19 tay chân của mình tấn công vào người Mỹ, Anh cũng như gia đình hoàng tộc Saudi.
Hôm 16/5, chỉ vài giờ sau khi Mỹ cảnh báo về nguy cơ khủng bố tại Đông Phi, đã xảy ra một vụ đánh bom ở Casablanca, Marocco, giết chết 41 người (trong đó có 13 thủ phạm) đồng thời làm bị thương khoảng 100 người khác. Các nhân viên điều tra đang nghi thủ phạm là 2 tổ chức Hồi giáo vũ trang có liên hệ tới al-Qaeda.
Ông Nayef cho biết, hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ vụ tấn công ở Morocco liên quan tới vụ đánh bom ở Riyadh. Ông này nói: "Tôi cho rằng 2 vụ đánh bom đầu có nhiều điểm tương đồng song cần phải chờ thêm thông tin từ phía Morocco". Ngoại trưởng Ảrập Xêút nhấn mạnh, không loại trừ khả năng xảy ra một vụ khủng bố mới.
Bộ Ngoại giao và các quan chức Mỹ đang có mặt tại Ảrập Xêút cho biết, họ đã nhận được thông tin tình báo về khả năng xảy ra một cuộc khủng bố thứ hai vào khu nhà ở của người nước ngoài ở quận al Hamra, thuộc thành phố cảng Jeddah, Ảrập Xêút. Hiện, an ninh đã được thắt chặt; nhiều người đã được sơ tán tới chỗ khác; lãnh sự quán Mỹ ở nước này và cung điện Mùa hè của quốc vương Fahd bị đóng cửa; nhiều điểm kiểm soát đã được tăng cương trên phạm vi cả nước; nhiều xe tải quân sự xung quanh các khu vực sinh sống của người phương Tây đã được triển khai. Một khu nhà dành cho người phương Tây tại đây hiện cũng đã bị phong toả. Hôm thứ tư, cư dân nước ngoài ở một khu nhà tại Riyadh đã được sơ tán tới một khách sạn sau khi có báo động. Trong khi đó, một siêu thị trong thành phố đã phải đóng cửa vì tâm lý sợ bị đánh bom.
Một bác sĩ người Anh sống tại thành phố Jeddah cho biết: "Hiện tại, chúng tôi rất hoang mang. Nhiều người đã rời khỏi đây. Tôi đã sống ở đây được 25 năm rồi nhưng nếu xảy ra một vụ đánh bom nữa, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây". Hiện, đang có khoảng 40.000 người Mỹ và 30.000 người Anh đang sinh sống tại Ảrập Xêút.
(Lam Sơn - Theo Reuters, AP) |