Với số phiếu bầu chênh lệch sát sao, đương kim Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt, Chủ tịch Đảng Tự do, đã vượt qua đối thủ Dân chủ Cơ đốc giáo để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ II năm 2003 tại nước này. Đây được coi là một chiến thắng không trọn vẹn của ông Verhofstadt bởi tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Bỉ đối với các đảng cực hữu tăng lên rõ rệt trong cuộc chạy đua quyền lực đầy kịch tính năm nay.
|
Ông Guy Verhofstadt |
Theo kết quả công bố, 4 đảng do đảng Tự do (VLD) của ông Verhofstadt lãnh đạo đã giành được tổng cộng 92 đến 96 trong 150 ghế của Hạ viện. Như vậy, ông Verhofstadt, lãnh đạo chính phủ trung hữu liên minh giữa 6 đảng, đã có thể tiến hành thành lập chính phủ trung hữu mới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, việc thành lập một liên minh "cầu vồng" từ nhiều đảng trong nhiệm kỳ này không hề dễ dàng với ông Verhofstadt; lãnh đạo đảng Tự do sẽ phải mất nhiều tuần để hoàn tất công việc này.
Cử tri đã uỷ nhiệm cho chúng ta tiếp tục công cuộc hiện đại hoá và cải cách đất nước trong những năm tới.
Guy Verhofstadt |
Trong bài phát biểu trước Đảng Tự do Flemish của mình, ông Verhofstadt nói: "Đây là một kết quả bất thường. Chính phủ sẽ trở nên mạnh hơn qua những cuộc bầu cử như thế này".
Trước đó, ông Stefaan De Clerck, lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đối thủ chính của ông Verhofstadt, đã thừa nhận thất bại.
Trong khi đó, Đảng Xanh, một thành viên trong chính phủ liên minh cũ, chỉ nhận được số phiếu rất ít, thấp hơn nhiều so với năm 1999. Người ta cho rằng, cử tri Bỉ rất bất bình với chính sách mà Đảng Xanh đưa ra trong chiến dịch tranh cử, chủ trương cấm xuất khẩu vũ khí sang Nepal, cấm các chuyến bay vào ban đêm qua Brussels cũng như quảng cáo thuốc lá.
Sự nổi lên của phe cực hữu
Điểm nổi bật trong cuộc bầu cử năm nay là tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Bỉ đối với các đảng cực hữu. Đảng Dân tộc Flemish cực hữu Vlaams Blok của ông Frank Vanhecke đã bất ngờ giành được tỷ lệ phiếu bầu rất lớn, số phiếu nhiều nhất trong vòng 25 năm tồn tại của đảng này. Với chủ trương chống nhập cư, Đảng Vlaams Blok đã giành được 17,9% tại Flanders, khu vực nói tiếng Hà Lan của Bỉ.
Chủ tịch đảng Vlaams Blok, ông Frank Vanhecke đã gọi kết quả mà đảng này đạt được là "một chiến thắng lịch sử" và yêu cầu các đảng khác dỡ bỏ lệnh "bao vây cô lập", một lệnh cấm quan hệ với các đảng cực hữu.
Đảng Mặt trận Dân tộc của những người nói tiếng Pháp (một đảng thuộc phe cực hữu) cũng nhận được sự tín nhiệm cao tại một số vùng nói tiếng Pháp ở Wallonia.
(Lam Sơn - Theo BBC) |