Cuộc chiến Iraq kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế EU
07:34' 20/05/2003 (GMT+7)

Lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng chung của toàn khối EU hầu như dừng lại ở mức zero. Nền kinh tế của Đức cùng hai quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) là Hà Lan và Italia trong quý I năm nay đã có mức tăng trưởng âm do những tác động của cuộc chiến Iraq, ông Gerassimos Thomas, phát ngôn viên cơ quan phụ trách lĩnh vực kinh tế EU cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Đức Hans Eichel.

Ông Thomas cho biết thêm: ''Các dữ liệu đã khiến người xem thất vọng và đôi chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng GDP sẽ tăng 0,1% trong quý 1 năm nay''. Tỷ lệ tăng trưởng sụt giảm đã gia tăng sức ép đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và buộc cơ quan này phải giảm tỷ lệ lãi suất vào tháng tới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tăng cường cho vay.

Ông Thomas cho rằng, cuộc chiến Iraq vừa qua chính là nguyên nhân dẫn đến những con số nghèo nàn của nền kinh tế Đức nói riêng và EU nói chung. Theo ông này, nếu chiến tranh kết thúc sớm hơn thì nền kinh tế châu Âu sẽ hồi phục vào 2 quý tiếp theo trong năm 2003, đạt mức tăng trưởng 1% như ước tính Eurostat, cơ quan thống kê kinh tế của EU.

Mặc dù vậy, nhà kinh tế học vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Đức. Trả lời báo chí, ông nói: "Trong giai đoạn này, chưa có lý do gì có thể thay đổi được bức tranh kinh tế toàn cảnh năm nay. Mọi rủi ro liên quan tới chiến tranh hầu như đã được loại trừ và chúng tôi có thể lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế toàn khối trong 6 tháng cuối năm".

Theo ước tính Eurostat, cơ quan thống kê kinh tế của EU, những số liệu trong quý I năm nay dự trên số liệu từ 5 trong 15 quốc gia khối. Ba nước trong số đó, bao gồm Đức, nền kinh tế lớn nhất khối này, đã bị suy yếu.

Trong quý I/2003, kinh tế Đức giảm 0,2%, Hà Lan giảm 0,3% và Italy: 0,1%. Tốc độ tăng trưởng của toàn khối được tăng lên là nhờ vào mức tăng trưởng 0,2%, và mức tăng 2,9% của Hy Lạp. Cơ quan Thống kế Liên bang Đức cho biết sự suy yếu của nước này là do tình trạng nhập siêu (nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu).

Tuy nhiên, Chính phủ Đức vẫn dự tính kinh tế nước này sẽ tăng 0,75 trong năm nay. Bộ trưởng Tài chính Đức Hans Eichel tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế trong quý II năm nay. Ông này cho rằng, theo tính toán, kinh tế Đức sẽ không rơi vào suy thoái mà sẽ lấy lại được đà tăng trưởng trong 3 tháng tiếp theo.

Trong khi đó, theo ước tính của Ủy ban châu Âu (EC), tốc độ tăng trưởng kinh tế của EU sẽ đạt 0,4% trong quý II và quý II. Tuy nhiên, EC cho biết, chỉ số này có thể cao hơn bởi "bóng mây đen của chiến tranh đang dần mờ đi".

(Lam Sơn - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga - Ấn Độ tập trận chung trên biển (19/05/2003)
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel hoãn do đánh bom tự sát (19/05/2003)
Đương kim Thủ tướng Bỉ tái đắc cử nhiệm kỳ hai (19/05/2003)
Hàng nghìn người biểu tình chống Mỹ tại Baghdad (19/05/2003)
Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng bố (19/05/2003)
Lũ lớn tại Trung Quốc, 40 người chết (19/05/2003)
Ảrập Xêút bắt giữ 4 nghi can trong vụ đánh bom ở Riyadh (19/05/2003)
Quân đội Indonesia tấn công Aceh (19/05/2003)
Thủ tướng chấp thuận đơn từ chức của ông Erekat (19/05/2003)
Chủ tịch EU sẽ do người dân trực tiếp bầu (17/05/2003)
Đánh bom ở Casablanca, 20 người thiệt mạng (17/05/2003)
Tù nhân chiến tranh Iraq bị tra tấn (17/05/2003)
Thương thuyết gia cao cấp Palestine từ chức (17/05/2003)
Mỹ công bố dự thảo nghị quyết mới về Iraq (16/05/2003)
Cuba lên án hành động thù địch của Mỹ (16/05/2003)
Tro ve dau trang