|
Các nước còn lo ngại về vai trò LHQ tại Iraq thời hậu chiến. |
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Negroponte cho biết, Washington đã đệ trình bản dự thảo nghị quyết sửa đổi cuối cùng về các giải pháp thời hậu chiến Iraq lên Hội đồng Bảo an LHQ. Từ thứ tư (21/5) trở đi, các nước thành viên hội đồng cần chuẩn bị sẵn sàng để bỏ phiếu thông qua nghị quyết này, nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm.
Theo ông John Negroponte, bản dự thảo nghị quyết mới có tính đến một số đề xuất của một số nước về quyền lực của Anh, Mỹ tại Iraq. Tuy nhiên, Mỹ không thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu mọi thành viên.
Trước đó, Nga đã bày tỏ lo ngại về vai trò của LHQ tại Iraq. Theo đó, trách nhiệm của cơ quan này cần được mở rộng hơn và chịu trách nhiệm giám sát các khoản lợi từ dầu mỏ của Iraq. Yêu cầu của Nga cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc và Pháp.
Trung Quốc, Nga và Pháp là 3 nước có quyền phủ quyết tại HĐBA Liên Hợp Quốc, đã từng phản đối Mỹ tấn công Iraq.
Trong bản dự thảo nghị quyết đầu tiên, Anh và Mỹ đề nghị LHQ huỷ bỏ cấm vận Iraq và trao quyền chiếm đóng cho họ cùng với vai trò chính trong việc quyết định chi tiêu nguồn lợi từ dầu mỏ của Iraq.
Tuy nhiên, vào tuần trước Mỹ đã công bố một dự thảo nghị quyết sửa đổi có đề cập tới vai trò điều phối đặc biệt của LHQ. Theo đó, cơ quan này sẽ phối hợp với Anh, Mỹ để tái vận hành chính quyền địa phương và các tổ chức khác tại Iraq. Ông Negroponte cho biết, LHQ sẽ giữ vai trò sống còn trong lĩnh vực nhân đạo, bảo vệ quyền lợi người dân và giúp đỡ đại diện chính phủ Iraq. Tuy nhiên, LHQ sẽ không tiếp tục tham gia vào quá trình tìm kiếm vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Iraq.
Tiếp đó, vị Đại sứ này cho biết, bản nghị quyết hiện nay chỉ chờ đợi sự phê chuẩn của các thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc.
(Hoài Linh - Theo BBC) |