Al-Qaeda không dính líu ụ đánh bom Casablanca
15:16' 20/05/2003 (GMT+7)

Quốc vương Morocco Mohammed thăm nạn nhân trong vụ khủng bố tại Casablanca.

Chính phủ Morocco khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda với vụ đánh bom liều chết tại Casablanca hồi tuần trước khiến 41 người thiệt mạng, trong đó có 13 kẻ tấn công.

Bộ trưởng Tư pháp Morroco Mohamed Bouzoubaa cho biết: ''Không có bất kỳ người nước ngoài nào liên quan tới các hoạt động đánh bom liều chết và tội phạm... Chúng tôi không gắn vụ tấn công trên cho bất kỳ nhà nước hoặc tổ chức nước ngoài nào''. 

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Reuters, ông Mohamed Bouzoubaa khẳng định, 13 kẻ tấn công tự sát đều đến từ khu vực nghèo đói Sidi Moumen, gần Casablanca.

Tổng cộng có 5 vụ nổ gần như đồng thời vào thứ sáu tuần trước nhằm vào các khu vực tập trung nhiều người Do Thái và Tây Ban Nha tại Casablanca. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 người mang quốc tịch Pháp, 3 người Tây Ban Nha và một người Italia.

Trước đó, ông Bouzoubaa nhận định, có nhiều khả năng nhóm Hồi giáo cực đoan Assirat al Moustaquim (Đường Thẳng) đứng đằng sau vụ việc này.

Morocco là một quốc gia Hồi giáo được liệt vào danh sách các nước thích hợp nhất để giải phóng trong một cuốn băng tình nghi là của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden. Trong cuốn băng này có đoạn, bất kỳ nhà lãnh đạo Ảrập nào ủng hộ Mỹ sẽ bị coi là kẻ bội giáo và sẽ phải trả giá bằng máu. Morocco được coi là đồng minh thân cận của Mỹ.

(Trần Kiên - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác qua biên giới (20/05/2003)
Đình công tiếp tục lan rộng tại Pháp (20/05/2003)
Lũ lụt ở Sri Lanka: Số người chết lên tới 200 (20/05/2003)
Trực thăng Mỹ rơi ở Iraq, 5 người chết (20/05/2003)
Mỹ cam kết tiếp tục giúp Philippines về quân sự (20/05/2003)
Bom lại nổ tại Israel, 3 người thiệt mạng (20/05/2003)
Hàn Quốc đợi hành động mới của CHDCND Triều Tiên (20/05/2003)
Mỹ trình LHQ dự thảo nghị quyết về Iraq (20/05/2003)
30.000 thành viên đảng Baath bị cấm tham gia tân chính phủ Iraq (20/05/2003)
Phát ngôn viên của Tổng thống Bush từ chức (20/05/2003)
Cuộc chiến Iraq kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế EU (20/05/2003)
Nga - Ấn Độ tập trận chung trên biển (19/05/2003)
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel hoãn do đánh bom tự sát (19/05/2003)
Đương kim Thủ tướng Bỉ tái đắc cử nhiệm kỳ hai (19/05/2003)
Hàng nghìn người biểu tình chống Mỹ tại Baghdad (19/05/2003)
Tro ve dau trang