Al Qaeda tiếp tục kêu gọi tấn công khủng bố
06:01' 22/05/2003 (GMT+7)

Đài Truyền hình vệ tinh Al-Jazeera có trụ sở tại Qatar hôm qua (21/5) trích phát một đoạn băng ghi âm được coi là của Ayman al-Zawahri, trợ tá thân cận của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ông này kêu gọi thế giới Hồi giáo thực hiện các điệp vụ khủng bố nhằm vào Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiến Iraq 2003 kiểu như các vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Osama bin Laden và Ayman al-Zawahri trong một chương trình của Đài Al Jazeera

"Hỡi anh em Hồi giáo, hãy đừng ngần ngại chống lại các đại sứ quán của Mỹ, Anh, Australia và Na Uy; quyền lợi của họ; công ty của họ và nhân công của họ. Hãy biến mặt đất dưới chân họ thành lửa," Ayman al-Zawahri nói.

Anh là đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Australia tham gia đóng góp quân đội, còn Na Uy mặc dù không dính líu đến chiến cuộc Iraq nhưng lại cử các lực lượng đặc biệt và giúp Mỹ đánh đuổi al Qaeda ra khỏi Afghanistan.

Người được coi là Ayman al-Zawahri cũng bất ngờ chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo Ả-rập vì đã trợ giúp cho quân đồng minh trong chiến tranh Iraq vừa qua.

"Máy bay Mỹ cất cánh từ lãnh thổ Ả-rập Xê-út. Bộ binh Mỹ thâm nhập vào Iraq từ Kuwait. Sở chỉ huy chiến dịch đồng minh đặt tại Qatar. Hải đội V, Hải quân Mỹ đặt chỉ huy tại Bahrain. Tàu chiến Mỹ tiến vào Trung Đông từ Kênh đào Ai Cập và nạp nhiên liệu tại  Yemen. Còn ở Jordan, bộ binh Mỹ trú ẩn và tên lửa Patriot được lắp ráp để bảo vệ Israel."

Tổng biên tập Đài Truyền hình Al-Jazeera Ibrahim Hilal tiết lộ đài ông nhận được cuộn băng này tối thứ ba (20/5) nhưng lại không cho biết là nhận từ ai và bằng cách nào.

"Chất lượng của cuộn băng không được tốt lắm. Thời lượng của cuộc băng là 11 phút và chúng tôi đã phát những phần đáng giá nhất và quan trọng nhất," Hilal nói.

Al-Jazeera đã phát ba phút rưỡi và khẳng định rằng đó là tất cả những gì có thể công bố được.

Mohammed Salah, một nhà báo hoạt động ở Cairo, Ai Cập, người đã có 10 năm chuyên đưa tin, viết bài về al Qaeda cho nhật báo Ả-rập Al-Hayat, khẳng định rằng giọng nói trong cuốn băng là của al-Zawahri. Theo ông này, cuộn băng được thực hiện trong thời gian chiến tranh Iraq xảy ra vì al-Zawahri không đả động gì đến việc Baghdad thất thủ cũng như hàng loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng gần đây ở Ma-rốc và Ả-rập Xê-út.

Trong khi đó, tại Washington, tình báo Mỹ đang soi xét cuộn băng. Một quan chức cho biết mặc dù có nhiều cơ sở để khẳng định tính xác thực của cuộn băng nhưng trước khi quả quyết thì cũng cần phải có các phân tích toàn diện về kỹ thuật.

Phát ngôn gần đây nhất được coi là của al-Zawahri được thực hiện hồi tháng 2/2003 thông qua tệp tin của một tờ báo điện tử, trong đó ông này kêu gọi thế giới Hồi giáo phản ứng với sự áp bức bằng bạo động. Còn lần xuất hiện gần nhất trên truyền hình của trùm khủng bố này là tháng 10/2002. Khi đó al-Zawahri đe doạ tấn công Mỹ và chính Washington cũng đã công nhận tính xác thực của nó.

Tung tích của bin Laden và al-Zawahri vẫn là điều bí ẩn kể từ khi quân đội Mỹ đánh bật al Qaeda ra khỏi Afghanistan. Có nguồn tin cho rằng họ đang sống lẩn khuất tại vùng rừng núi biên giới Afghanistan - Pakistan.

(Tiến Dũng - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng loạt vụ đánh bom tại Myanmar, 4 người chết (21/05/2003)
Lầu Năm Góc ủng hộ việc nối lại thanh sát vũ khí Iraq (21/05/2003)
Mỹ tin LHQ ủng hộ dự thảo nghị quyết thứ ba (21/05/2003)
Mỹ tăng mức báo động nguy cơ khủng bố (21/05/2003)
Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới đầu tiên (21/05/2003)
Anh, Mỹ, Đức đóng cửa đại sứ quán tại Ảrập Xêút (21/05/2003)
An ninh ĐNA bị đe doạ bởi các cuộc nổi dậy (21/05/2003)
Kinh tế - yếu tố quyết định trong chiến dịch tranh cử của Bush? (20/05/2003)
Nổ lớn tại Ankara (20/05/2003)
Indonesia triển khai thêm lính dù tới Aceh (20/05/2003)
Nga trang bị cho Malaysia 18 máy bay Su-30 (20/05/2003)
Al-Qaeda không dính líu ụ đánh bom Casablanca (20/05/2003)
Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác qua biên giới (20/05/2003)
Đình công tiếp tục lan rộng tại Pháp (20/05/2003)
Lũ lụt ở Sri Lanka: Số người chết lên tới 200 (20/05/2003)
Tro ve dau trang