|
Lãnh đạo Iran không hào hứng với kế hoạch đối thoại |
Tiếp sau hàng loạt những lời buộc tội Iran tài trợ cho khủng bố, mới đây Washington đã cáo buộc Tehran che giấu cho các lãnh đạo Al Qaeda, những kẻ đã thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút hồi tuần trước. Hơn nữa , trong một động thái nhằm phản đối việc làm của chính phủ Iran, các quan chức Mỹ đã huỷ cuộc đối thoại với đại diện của Iran tại Geneva trước khi khai mạc vài giờ.
Các quan chức Mỹ đã cáo buộc Iran che chở cho thành viên Al-Qeada kể từ khi mạng lưới này bị đánh bật khỏi các căn cứ tại Afghanistan hồi năm ngoái. Iran đã cực lực phản đối những cáo buộc mà họ cho rằng vô cớ này.
Trong cuộc họp vừa qua, đại diện Mỹ nghi ngờ rằng những phần tử thuộc tổ chức khủng bố Al Qaeda đang ẩn náu tại Iran đã hoạch định vụ tấn công ở Riyadh. Một trong số các nhân vật bị Mỹ buộc tội là Saif al-Adel, công dân Ai Cập, là một trong 3 lãnh đạo hiện nay của Al-Qaeda.
Giới chức Ảrập Xêút cũng góp phần vào phỏng đoán của Mỹ bằng thông tin cho rằng, Adel có tham gia vào việc lên kế hoạch đánh bom. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ đưa ra một số thông tin mà không khẳng định. Mặc dù vậy, cho dù sự thật sau những lời cáo buộc này có đúng tới mức nào đó thì Mỹ vẫn lo ngại về việc làm của Iran.
Theo đúng kế hoạch, cuộc hội đàm giữa hai phía sẽ diễn ra vào hôm thứ tư (21/5) tại Geneva song Washington đã huỷ cuộc gặp vào phút cuối. Hiện nay, tại Washington phe diều hâu đang tích cực ủng hộ cho chính sách ''cần phải thay đổi chế độ tại Iran'' và phản đối việc đối thoại với quốc gia mà Tổng thống W.Bush liệt kê vào ''trục tội ác''.
(Hoài Linh - Theo BBC) |