|
Nạn nhân các vụ đánh bom vẫn tiếp tục tăng lên |
Trước sức ép ngày càng tăng buộc phải giải trừ vũ khí nhóm du kích Hồi giáo Hamas, lần đầu tiên Thủ tướng Palestine Abu Mazen đã có buổi gặp với đại diện tổ chức này tại Gaza vào hôm qua (22/5). Nhà lãnh đạo trên cho biết, đối thoại là cách hữu hiệu để thuyết phục Hamas ngừng các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu Israel.
Nhóm du kích Hồi giáo Jihad cho biết họ cũng nhận được lời mời gặp gỡ của Thủ tướng Abu Mazen. Jihad và Lữ đoàn cảm tử Al Aqsa đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom cảm tử mới diễn ra hồi đầu tuần này.
Ngoài cuộc gặp với Hamas, Thủ tướng Palestine sẽ có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Israel Ariel Sharon và gặp gỡ Tổng thống Mỹ George W. Bush. Theo một số nguồn tin, vào tuần tới người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có chuyến công du châu Âu và ghé thăm Trung Đông.
Hiện nay, Mỹ đang cố gắng giành sự ủng hộ của quốc tế về cái gọi là ''lộ trình Israel - Palestine'', một kế hoạch hoà bình quốc tế kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và thành lập nhà nước Palestine vào năm 2005. Cũng trong thời điểm này, Thủ tướng Ariel Sharon cũng liên tiếp đề nghị Thủ tướng Abu Mazen phải giải trừ vũ khí và giải thể các nhóm quân du kích. Tuy nhiên, quan chức chính quyền Palestine khẳng định, cách duy nhất mà ông có thể thuyết phục các tổ chức như Hamas, Jihad là công bố những nhượng bộ từ phía Israel.
Hôm thứ tư (21/4), Thủ tướng Palestine đã hoãn chuyến đi tới khu vực phía bắc Dải Gaza sau khi xe tăng Israel chiếm giữ một số vị trí tại đây. Nhà lãnh đạo này dự kiến tới thăm thành phố Beit Hanoun, địa điểm mà Israel đã triển khai các chiến dịch quân sự hồi tuần trước nhằm ngăn chặn các nhóm quân du kích phóng rocket vào các mục tiêu Israel gần đó.
(Hoài Linh - Theo BBC) |