|
Người dân sợ hãi trước các cuộc giao tranh |
Lực lượng ly khai Phong trào tự do Aceh (GAM) lên tiếng cáo buộc quân đội Chính phủ Indonesia đã phát động nhiều đợt không kích vào các căn cứ của GAM tại 3 khu vực trên tỉnh đảo này, song không có cơ sở nào trúng bom.
Cho đến nay, lực lượng quân đội Chính phủ Indonesia vẫn chưa đưa ra bất kỳ khẳng định nào, song cho biết không lực đã từng được sử dụng trong các giai đoạn của chiến dịch tấn công.
Phóng viên BBC Rachel Harvey thường trú tại thủ phủ Aceh Banda Aceh đưa tin, các chiến dịch quân sự của quân đội Indonesia đang được tăng cường.
Trước đó, Ngoại trưởng Australia Alexander Downer cảnh báo, nếu quân ly khai chiến thắng sẽ gây ra thảm hoạ an ninh khủng khiếp tại khu vực Đông Nam Á.
Người dân ly tán
Quân ly khai GAM tuyên bố đã rời khỏi các vị trí bị đánh bom 2 ngày trước khi các căn cứ này bị không kích. Hãng tin AFP đưa tin, người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau chợ cá Lhokseumawe, khiến nhiều người trong chợ hoảng loạn.
Thiếu tướng quân đội Indonesia Bambang Darmono cho biết, 3 quả bom siêu âm đã được thả xuống khu vực trên nhằm làm thoái chí quân thù.
Ít nhất đã có 20.000 thường dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hiện, nhiều người hết sức lo lắng về tình trạng thiếu thốn lương thực sau các vụ tấn công vào xe ô tô mà phía chính phủ cáo buộc cho GAM tiến hành. Các vụ tấn công trên khiến không có bất kỳ loại xe cộ nào dám tới Aceh.
(Trần Kiên - Theo BBC) |