|
Điều khiển bơm dầu tại mỏ Kirkuk. |
Thamir Ghadhban, Bộ trưởng Dầu khí lâm thời Iraq - do Mỹ bổ nhiệm, vừa tuyên bố huỷ bỏ hoặc ngừng toàn bộ các hợp đồng các hợp đồng dầu khí do chính quyền Saddam Hussein ký kết với Nga và Trung Quốc. Quan chức Iraq này cho biết, các biên bản trên sẽ được đánh giá lại và có thể hợp đồng mới sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất.
Bộ trưởng Dầu khí Iraq khẳng định: ''Chúng tôi sẽ xem xét các bản hợp đồng dựa trên giá trị pháp lý và kinh tế''. Nói về 3 bản hợp đồng với Nga và Trung Quốc, ông Thamir nói, công ty dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil sẽ không được tiếp tục vụ mua bán với Iraq, còn hợp đồng với Trung Quốc về phát triển mỏ khí Al Ahdab sẽ được xem xét lại dựa trên sự đồng ý của đôi bên. Quan chức này không cung cấp thêm chi tiết về 3 hợp đồng này.
Ông Ghadhban cho biết thêm, các hợp đồng trên nếu không giao cho công ty của Nga và Pháp sẽ được chuyển cho các công ty nước ngoài đã giúp Iraq phục hồi khai thác và sản xuất dầu.
Thông báo về việc ngừng hợp đồng được nhà chức trách Iraq công bố ngay sau khi HĐBA Liên Hợp Quốc tuyên bố ngừng cấm vận Iraq. Các nhà quan sát nhận định, quyết định trên, do Mỹ đứng đằng sau, là nhằm trả đũa Nga và Trung Quốc vì đã phản đối cuộc tấn công của Washington vào Iraq.
Theo dự báo, hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq sẽ được tiếp tục trong tuần tới.
(Hoài Linh - Theo BBC) |