Mỹ tăng sức ép với Iran
15:03' 28/05/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld: ''Iran không có tinh thần xây dựng đối với vấn đề Iraq''.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Bush vừa ra cảnh báo mới yêu cầu Iran không nên can thiệp vào công cuộc tái thiết Iraq và việc Tehran cần làm hiện nay là nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tiếp theo yêu cầu này, thư ký báo chí Nhà Trắng Ari Fleischer cũng lên tiếng rằng với những biểu hiện của Iran trong thời gian qua Washington sẽ tính đến việc xem xét lời tố cáo của các tổ chức đối lập người Iran về việc chính quyền Tehran đang bí mật xây dựng hai nhà máy làm giầu uranium. 

Trước đó, Mỹ cũng không ít lần buộc tội Iran chứa chấp khủng bố và âm mưu phát triển vũ khí cấm. Phát ngôn viên Tổng thống Mỹ trên tuyên bố: ''Chúng tôi kêu gọi Iran chấm dứt ủng hộ cho quân khủng bố bao gồm che chở cho các phần tử Al Qaeda''. Cảnh báo của Washington vẫn liên tiếp được phát đi cho dù Tehran tuyên bố vừa bắt giữ một thành viên cấp cao của mạng lưới Al Qaeda, trợ thủ đắc lực của Osama Bin Laden. 

Các nhà quan sát cho biết, Washington đang ngày càng tăng sức ép đối với Tehran thông qua hàng loạt các đòi hỏi khác nhau đối với chính phủ nước cộng hoà Hồi giáo này. Ngoài ra, giới lãnh đạo Mỹ đang gieo mầm những kế hoạch mới với Iran sau khi giành được chiến thắng tại Iraq cho dù Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell luôn khăng khăng nói không thay đổi chính sách với Iran

Khẳng định của Ngoại trưởng Powell cũng được phát ngôn viên Tổng thống Mỹ tái khẳng định. Quan chức này tuyên bố: ''Mỹ sẽ giải quyết mọi việc thông qua ngoại giao. Tương lai của người Iran sẽ do người Iran quyết định''. Ngoài ra, ông Ari Fleischer còn bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét áp dụng các biện pháp mạnh đối với Iran. 

Trước những cáo buộc liên tiếp của Mỹ, Iran vẫn tiếp tục giữ vũng lập trường cùng tuyên bố, không hề làm những việc mà Mỹ cáo buộc, đồng thời yêu cầu Washington không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hamid Reza Asefi nói: ''Chúng tôi hy vọng người Mỹ sẽ đưa ra những lập luận logic và lý do chính đáng hơn cũng như Washington nên từ bỏ việc can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác''.   

(Hoài Linh - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Philippines: Phiến quân ban bố lệnh ngừng bắn (28/05/2003)
Nga, Trung Quốc đồng quan điểm về thế giới đa cực (28/05/2003)
Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông sẽ bị hoãn? (28/05/2003)
Algeria: Thảm hoạ nối tiếp thảm họa (28/05/2003)
Australia tập trận chống khủng bố (27/05/2003)
Iraq ngừng mua bán dầu với Nga, Trung Quốc (27/05/2003)
Tiến hành điều tra vụ máy bay Ukraina rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ (27/05/2003)
Chủ tịch Trung Quốc tới thăm Nga (27/05/2003)
Pháp: Hỗn loạn tại nhiều sân bay (27/05/2003)
Động đất mạnh ở đông bắc Nhật Bản, 104 người bị thương (27/05/2003)
Indonesia mở rộng chiến dịch tại Aceh (27/05/2003)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo chính phủ (27/05/2003)
Quân Mỹ đối mặt với làn sóng thù địch tại Iraq (27/05/2003)
Bush sẽ chủ toạ hội nghị thượng đỉnh Trung Đông (27/05/2003)
Dự thảo Hiệp ước EU được công bố (26/05/2003)
Tro ve dau trang