Campuchia bắt giữ 3 "thành viên Jemaah Islamiah"
17:02' 28/05/2003 (GMT+7)

Cảnh sát Campuchia hôm thứ ba (26/5) đã bắt giữ 3 tu sĩ Hồi giáo, một người Ai Cập và hai người Thái Lan bị nghi là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiah của Indonesia và đang âm mưu tiến hành khủng bố nhằm vào nước này, một quan chức Toà án Phnom Penh cho biết.

3 người bị nghi là thành viên Jemaah Islamiah đang ở trong tay cảnh sát Campuchia

Một quan chức Chính phủ Campuchia cho biết, 3 nghi can bị bắt bao gồm một người Ai Cập có tên Esam Mohamid Khidr Ali (40 tuổi) và 2 người mang quốc tịch Thái Lan có tên Hajichiming Abdul Azi (36 tuổi) và Muhammadyalludin Mading (41 tuổi). Nguồn tin Chính phủ Campuchia cho hay, 3 người này đang âm mưu tiến hành khủng bố nhằm vào các mục tiêu tại nước này. "Mục tiêu của chúng là chuyến hướng tấn công sang Campuchia. Chúng đã chuyển tiền mặt từ nước ngoài vào một ngân hàng ở Campuchia để rửa tiền" - Một quan chức Bộ Nội vụ Campuchia cho biết. Ba người này đang bị phía Campuchia nghi là các thành viên của Jemaah Islamiah (J.I.), một tổ chức Hồi giáo vũ trang ở Indonesia, thủ phạm của vụ đánh bom ở Bali hồi năm ngoái và là tổ chức bị nghi có mối liên hệ với tổ chức al-Queda của Osama bin Laden.

Ông Thong Sithan, một quan chức Toà án Phnom Penh, cho biết: "Công tố viên Toà án Phnom Penh đã buộc tội 3 kẻ này và Jemaah Islamiah chiểu theo Luật Chống khủng bố Quốc tế". Ông Thong nói thêm, các nghi can bị bắt tại một ngôi đền phía bắc thủ đô Phnom Penh đêm thứ ba. Hiện cả những người này đang bị giam giữ trong khi chờ cảnh sát tiến hành điều tra. Quá trình này có thể kéo dài 6 tháng.

Chính phủ Capuchia đã ban bố tình trạng an ninh thắt chặt trên phạm vi cả nước kể từ sau các vụ đánh bom ở Ảrập Xêút và Morrocco, đặc biệt là trong thời gian nước này đang chuẩn bị đón Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell vào 18/6 tới. Các đại sứ quán Mỹ, Anh và Australia ở Phnom Penh đều cho biết, họ không nhận được thông tin về việc bắt giữ nói trên. Hồi đầu tháng, Chính phủ Australia đã cảnh báo công dân của mình tránh lui tới những nơi đông người ở các nước Đông Nam Á.

Campuchia là một quốc gia Phật giáo. Phần lớn người dân đều theo Đạo phật; chỉ có vài trăm nghìn người theo Hồi giáo. Cho tới nay, người ta vẫn chưa tìm ra bằng chứng cụ thể nào chứng tỏ số người này có liên hệ với al-Qaeda hay các tổ chức Hồi giáo vũ trang đang hoạt động tại các quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều nước lo ngại rằng, Campuchia, với đường biên giới có tiếng là thiếu an ninh và hệ thống pháp luật lỏng lẻo, là nơi trú ẩn lý tưởng cho các phần tử khủng bố.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quan hệ Nam - Bắc Triều ngày càng xấu (28/05/2003)
Mỹ tăng sức ép với Iran (03/11/2003)
Philippines: Phiến quân ban bố lệnh ngừng bắn (28/05/2003)
Nga, Trung Quốc đồng quan điểm về thế giới đa cực (28/05/2003)
Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông sẽ bị hoãn? (28/05/2003)
Algeria: Thảm hoạ nối tiếp thảm họa (28/05/2003)
Australia tập trận chống khủng bố (27/05/2003)
Iraq ngừng mua bán dầu với Nga, Trung Quốc (27/05/2003)
Tiến hành điều tra vụ máy bay Ukraina rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ (27/05/2003)
Chủ tịch Trung Quốc tới thăm Nga (27/05/2003)
Pháp: Hỗn loạn tại nhiều sân bay (27/05/2003)
Động đất mạnh ở đông bắc Nhật Bản, 104 người bị thương (27/05/2003)
Indonesia mở rộng chiến dịch tại Aceh (27/05/2003)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo chính phủ (27/05/2003)
Quân Mỹ đối mặt với làn sóng thù địch tại Iraq (27/05/2003)
Tro ve dau trang