Saddam Hussein gửi thư kêu gọi chống Mỹ
10:57' 29/05/2003 (GMT+7)
Nơi ẩn náu của cựu Tổng thống Iraq vẫn còn bí ẩn

Trong một thông điệp mới đây được đăng tải trên tờ Al-Quds có trụ sở tại London - Anh, Tổng thống Iraq bị lật đổ Saddam Hussein đã lên tiếng kêu gọi người dân Iraq tẩy chay bất cứ một chính phủ mới nào do Washington chỉ định tại đất nước và hãy ủng hộ, tin tưởng vào những lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ.     

Ngoài ra, nhà cựu lãnh đạo Iraq còn kêu gọi người dân hãy khai trừ tất cả những kẻ phản bội đất nước và ủng hộ quân Mỹ xâm lược. ''Trong công cuộc đánh đuổi kẻ thù là Anh và Mỹ, chúng tôi kêu gọi các bạn hãy giữ vai trò chính trị tích cực hơn nữa thông qua việc tẩy chay bộ máy cầm quyền do Mỹ áp đặt''. 

Toàn bộ những kêu gọi trên là nội dụng của bức thư thứ 3 của Saddam Hussein được tờ báo xuất bản bằng tiếng Ảrập công bố kể từ khi chính quyền Saddam bị lật đổ. Trước đó, một số thông điệp tương tự cũng được công bố song đều bị nghi ngờ vì những chữ viết tay không phù hợp với bút tích của nhà lãnh đạo này.  

Thư kêu gọi kháng chiến của Saddam Hussein

Lời kêu gọi của Tổng thống Iraq bị lật đổ được công bố vào đúng thời điểm xảy ra hàng chục vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ tại Iraq. Hôm thứ ba vừa qua (20/5), các tay súng giấu mặt xả súng vào một đơn vị của Mỹ đóng tại Falluja, tây bắc Baghdad làm 2 binh sĩ thiệt mạng và 9 lính khác bị thương. 

Nhà phân tích tình hình Ảrập Magdi Abdelhadi nhận định, thời điểm lời kêu gọi được phát đi trùng hợp với thời gian các kế hoạch kháng cự tại Iraq được triển khai. Đề cập tới nguồn gốc của lá thư, chủ bút tờ Al-Quds Abdel Bari Atwan cho biết nhận được văn bản này qua đường fax từ một địa điểm không xác định. 

(Hoài Linh - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Anh cảnh cáo Iran và Syria không được ủng hộ khủng bố (29/05/2003)
Indonesia chưa thể công bố kết quả chiến dịch Aceh (29/05/2003)
Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông (29/05/2003)
Palestine yêu cầu Israel giữ nguyên "lộ trình" hoà bình (28/05/2003)
Nghi phạm chính trong vụ đánh bom Riyadh bị bắt (28/05/2003)
Peru ban bố tình trạng khẩn cấp (28/05/2003)
Tổng giám đốc ''CNN của thế giới Ảrập'' bị sa thải (28/05/2003)
Campuchia bắt giữ 3 "thành viên Jemaah Islamiah" (28/05/2003)
Quan hệ Nam - Bắc Triều ngày càng xấu (28/05/2003)
Mỹ tăng sức ép với Iran (03/11/2003)
Philippines: Phiến quân ban bố lệnh ngừng bắn (28/05/2003)
Nga, Trung Quốc đồng quan điểm về thế giới đa cực (28/05/2003)
Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông sẽ bị hoãn? (28/05/2003)
Algeria: Thảm hoạ nối tiếp thảm họa (28/05/2003)
Australia tập trận chống khủng bố (27/05/2003)
Tro ve dau trang