Anh ''thêm gia vị'' cho báo cáo vũ khí Iraq?
15:31' 30/05/2003 (GMT+7)
Thanh tra vũ khí LHQ cũng không tìm thấy vũ khí cấm tại Iraq.

Một quan chức tình báo cấp cao của Anh mới đây tiết lộ với hãng tin BBC rằng chính phủ nước này đã cố tình đưa ra các báo cáo sai lệch về tình hình vũ khí tại Iraq nhằm hợp lý hoá lý do cuộc chiến chống Iraq. Theo đó, toàn bộ những cáo buộc về việc Baghdad có tàng trữ vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) đều được sửa đổi và tăng thêm độ trầm trọng trước khi công bố cho toàn thế giới. 

Quan chức tình báo trên cho biết, trong bản báo cáo được công bố trước bàn dân thiên hạ, Anh cảnh báo thế giới rằng chính quyền Saddam Hussein có thể kích hoạt WMD của họ chỉ trong vòng 45 phút. Thông tin có thêm gia vị này được công bố vào tháng 9 năm ngoái theo lệnh của văn phòng Thủ tướng Anh, đóng tại số 10 phố Downing.  

Lập luận cho tuyên bố của mình, quan chức tình báo Anh nói: ''Một trong các ví dụ điển hình là, thông tin Iraq có thể kích hoạt WMD trong vòng 45 phút chỉ tồn tại trong các báo cáo mới mà chứ không hề xuất hiện trong văn bản nguyên gốc. Các văn bản mới hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện của chúng tôi và nó không hề đáng tin một chút nào. Hầu như toàn bộ thông tin đều bị nói quá gấp 2 lần''. 

Nhân vật này nói thêm, rất nhiều nhân viên của cơ quan tình báo đều không hài lòng với những sửa đổi này vì nó ''hoàn toàn không phản ánh đúng sự thật''. 

Thông tin này được phát đi vào đúng thời điểm Thủ tướng Anh Tony Blair với tư cách là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới Iraq. Toàn bộ tuyên bố trên đã bị Downing Street phủ nhận ngay sau đó. 

Phản hồi trước bản tin của BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Adam Ingram đã bác bỏ toàn bộ nguồn tin cho rằng Anh và Mỹ đã công bố các tin tức sai làm lý do để tiến đánh Iraq. Hơn nữa, cáo buộc văn phòng Thủ tướng Anh ra lệnh làm sai lệch báo cáo là hoàn toàn không đúng sự thật. ''Cuộc chiến được tiến hành dựa trên cơ sở của những lời cáo buộc mà hầu hết số này đều đã được chứng minh. Báo cáo không phải được tạo ra dưới sức ép của Downing Street hay bất cứ một cơ quan tình báo nào''. 

Các phương tiện thông tin đại chúng Anh đưa tin, Uỷ ban An ninh và Tình báo Quốc hội Anh trong tháng tới sẽ công bố một kết quả điều tra có liên quan trong bản báo cáo hàng năm, liệt kê các kế hoạch cần làm. Hôm qua (29/5), cựu Chủ tịch Hạ viện Anh Robin Cook - người đã đệ đơn từ chức trước thềm cuộc chiến Iraq cũng lên tiếng yêu cầu Quốc hội xem xét lại cáo buộc Iraq có vũ khí sinh hoá học. 

(Hoài Linh - Theo BBC, Tân Hoa Xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Aceh (30/05/2003)
Nhật tuyên bố cần ''chấn chỉnh'' CHDCND Triều Tiên (30/05/2003)
Thủ tướng Anh bắt đầu chuyến thăm lịch sử Iraq (30/05/2003)
Nepal kỷ niệm 50 năm chinh phục đỉnh Everest (30/05/2003)
Hội đàm Sharon - Abbas tiến triển tốt đẹp (30/05/2003)
''Cuộc chiến chống khủng bố sẽ làm thế giới thêm nguy hiểm'' (29/05/2003)
Hamas sẽ ngừng bắn vào tuần tới? (29/05/2003)
Tổng thư ký LHQ bổ nhiệm trưởng UNDDA (29/05/2003)
''G8 sẽ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, đoàn kết và an ninh'' (29/05/2003)
Nghị sĩ Mỹ tới thăm CHDCND Triều Tiên (29/05/2003)
''Vũ khí chỉ là một lý do để tấn công Iraq'' (29/05/2003)
Saddam Hussein gửi thư kêu gọi chống Mỹ (29/05/2003)
Anh cảnh cáo Iran và Syria không được ủng hộ khủng bố (29/05/2003)
Indonesia chưa thể công bố kết quả chiến dịch Aceh (29/05/2003)
Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông (29/05/2003)
Tro ve dau trang