Trung tướng David McKiernan, người đứng đầu lực lượng bộ binh liên quân Anh-Mỹ tại Iraq đã khẳng định như vậy. Nhà quân sự này cho biết, hiện nay binh sĩ vẫn đang phải tiếp tục chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của nhóm quân trung thành với chính quyền Saddam Hussein đang ẩn náu đâu đó tại quốc gia này.
Vị tướng này tiết lộ, một lực lượng đặc biệt có thể được phái đi tham chiến ở mọi điểm nóng trên phạm vi toàn Iraq. Đề cập tới hàng loạt các vụ tấn công mới đây nhằm vào lính Mỹ tại Iraq, nhà quân sự này tuyên bố: ''Chúng tôi đang thảo luận các biện pháp giải quyết bao gồm việc triển khai một lực lượng chiến đấu đặc biệt''.
Tướng McKierman đã công bố một số chi tiết về các vụ lính liên quân bị tấn công trong vòng 7 tuần qua kể từ khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ. Tiếp đó, quan chức này cho biết, lực lượng liên quân vẫn đang giao tranh với một số nhóm quân Hồi giáo gốc Sunni tại phía tây Baghdad và những cuộc đối đầu tại khu vực chiến sự này là một bằng chứng cho thấy chiến tranh chưa hề kết thúc tại Iraq.
Nhà quân sự này từ chối bình luận về lý do tại sao quân đội Mỹ lại trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thù địch tại thành phố Fallujah, Ramadi và Hit, những thành trì chính của người Sunni ở phía tây Iraq thay vì khu vực phía nam với số dân hầu hết là người Shi'ite, khu vực mà Washington cho rằng Iran đang kêu gọi người dân ở đây chống Mỹ. Nói về quy mô cuộc tấn công, tướng Kierman nói, đó chỉ là những hành động ở cấp địa phương và không được chỉ huy một cách có hệ thống. ''Tôi không cho rằng có một phong trào chống đối mới nhằm vào liên quân''.
(Hoài Linh - Theo BBC, News24)
|