Bị phản đối quyết liệt từ các đảng đối lập với lý do lên nắm quyền không hợp hiến, Thủ tướng Nepal Lokendra Bahadur Chand hôm qua (30/5) đành phải tuyên bố từ chức. Ngay lập tức Vua Gyanendra chấp thuận quyết định này, đồng thời đứng ra thảo luận với đại diện 5 đảng phái chính trị lớn nhất để thành lập nội các mới.
|
Thủ tướng Nepal Lokendra Bahadur Chand tuyên bố từ chức hôm 30/5 |
Vua Gyanendra bổ nhiệm ông Chand làm Thủ tướng tháng 11/2002 thay thế Thủ tướng dân cử Sher Bahadur Deuba. Ông này bị cách chức vì tội cố tình trì hoãn bầu cử quốc hội, dự định diễn ra vào tháng 11/2002.
Tuy nhiên, lựa chọn của nhà vua đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của các đảng đối lập. Họ cho rằng việc bổ nhiệm Chand là "không hợp hiến". Và kể từ tháng 5/2003, một phong trào phản đối đã diễn ra rầm rộ, buộc tân thủ tướng phải từ chức.
Vua Gyanendra lên ngôi năm 2001 sau vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại hoàng cung Nepal, khiến nhà vua lúc đó là Birendra và 8 thành viên khác trong hoàng gia thiệt mạng. Thủ phạm của vụ này, người đã tự tử sau khi gây án, chính là thái tử Dipendra.
(Tiến Dũng - Theo AP)
|