|
Bộ trưởng Nội vụ Anh David Blunkett |
Chính phủ Anh, Pháp và Đức đã lên tiếng yêu cầu LHQ đẩy nhanh tốc độ hồi hương hàng trăm nghìn người tị nạn Iraq ở châu Âu thông qua chương trình hỗ trợ tiền mặt và các hình thức khuyến khích khác.
Bộ trưởng Nội vụ Anh David Blunkett cảnh báo, nếu các hình thức tình nguyện không được thực hiện, các biện pháp ''cưỡng bức'' sẽ buộc phải áp dụng.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Nội vụ Anh Blunkett, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Nội vụ Đức Otto Schily, ông Ruud Lubbers, Cao uỷ LHQ về người tị nạn, cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình hồi hương đến cuối tháng sáu sau khi đánh giá tình hình an ninh và các điều kiện khác cho việc hồi hương tự nguyện trong thời kỳ hậu chiến.
Ước tính có khoảng 4 triệu người Iraq phải rời bỏ quê hương trong thời gian gần 25 năm Saddam Hussein cầm quyền. Phần lớn đã tái định cư ở nước ngoài, chủ yếu là các quốc gia láng giềng với Iraq.
Tuy nhiên, Cao Uỷ LHQ về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo, hiện có khoảng 900.000 đang bị lãng quên, với tư cách tị nạn tạm thời hoặc đơn xin tịn nạn đang trong thời gian xem xét.
Theo các con số thống kê, hiện có khoảng 900.000 người tị nạn và người xin định cư Iraq đang sống ở các nước láng giềng như Iran, Jordan và Syria. Trong khi đó, có khoảng 225.000 người đang tị nạn tại châu Âu. Theo UNHCR, ước tính có khoảng 500.000 người tị nạn Iraq chọn hồi hương dưới sự trợ giúp của tổ chức này.
(Trần Kiên - Theo Reuters)
|