Israel dỡ bỏ hạn chế với người Palestine
15:52' 31/05/2003 (GMT+7)
Lộ trình hoà bình tiến triển tốt sẽ loại trừ thương đau cho dân thường.

Từ sáng nay (31/5), các hạn chế đi lại đối với người Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza đã được bãi bỏ, Bộ Quốc phòng Israel thông báo. Quyết định này đồng nghĩa với việc toàn bộ người Palestine ở độ tuổi trên 28 sẽ được tự do đi lại và hàng nghìn người khác sẽ tiếp tục được tới Israel làm việc. 

Động thái mới của chính quyền Tel Aviv chính là kết quả đáng khích lệ của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel Ariel Sharon và người đồng nhiệm Palestine Mahmoud Abbas về việc thực thi lộ trình hoà bình Trung Đông. Trong cuộc họp vừa qua, ông Sharon cam kết sẽ rút hết quân đội Israel ra khỏi Bờ Tây và Dải Gaza, nới lỏng hạn chế đi lại với người Palestine và phóng thích một số tù binh mà nước này bắt giữ trước đó. 

Hôm thứ sáu (30/5), nội các Israel đã hoãn thảo luận việc trả tự do cho 100 tù nhân người Palestine và cho biết sẽ bàn lại kế hoạch này vào cuối tuần. Cùng thời điểm, Thủ tướng Palestine Abbas cũng bày tỏ tin tưởng rằng ông có thể thuyết phục nhóm du kích Hồi giáo Hamas ký kết hiệp ước ngừng bắn và dừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Israel. 

Phát biểu trước báo giới, nhà lãnh đạo Palestine tự tin nói: ''Tôi lạc quan về kế hoạch này. Chính quyền Palestine và Hamas sẽ đi tới một thoả thuận ngừng bắn để chấm dứt bạo lực''. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc này, đại diện Hamas khẳng định, chỉ ngừng các vụ tấn công nếu Israel dừng toàn bộ việc ''xâm chiếm'' lãnh thổ Palestine.  

Ngừng tấn công vào mục tiêu Israel, giải tán các tổ chức cực đoan cũng là một phần trong đòi hỏi của chính quyền Tehran đối với Palestine. Tại cuộc đàm phán vừa qua, Thủ tướng Israel Ariel Sharon tiếp tục yêu cầu người đồng nhiệm của mình phải có những hành động quyết liệt để ngăn chặn khủng bố và tiến hành ngay một số công việc cần thiết. Tiếp đó, ông Sharon một lần nữa đề cập tới cam kết sẽ rút hết quân đội Israel ra khỏi Bờ Tây và Dải Gaza chừng nào lực lượng an ninh Palestine đủ sức cáng đáng công việc và hoàn thành việc trấn áp các chiến binh Hồi giáo. 

(Hoài Linh - Theo Jpost, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhật sẽ triển khai hệ thống tên lửa vào 2006 (31/05/2003)
Anh, Pháp, Đức yêu cầu LHQ tạo điều kiện hồi hương người Iraq (31/05/2003)
Nam Ấn Độ: đợt nóng kéo dài khiến 518 người thiệt mạng (31/05/2003)
NATO tiến hành tập trận chống khủng bố trên biển Tây Ban Nha (31/05/2003)
Tìm kiếm vũ khí ở Iraq chuyển sang giai đoạn mới (03/11/2003)
Bush không muốn đối đầu với châu Âu (31/05/2003)
Thủ tướng Nepal từ chức (31/05/2003)
LHQ triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở Congo (31/05/2003)
Chiến tranh Iraq chưa kết thúc (30/05/2003)
Iran: “Mỹ sử dụng chính sách chống khủng bố hai mặt” (30/05/2003)
Anh ''thêm gia vị'' cho báo cáo vũ khí Iraq? (30/05/2003)
Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Aceh (30/05/2003)
Nhật tuyên bố cần ''chấn chỉnh'' CHDCND Triều Tiên (30/05/2003)
Thủ tướng Anh bắt đầu chuyến thăm lịch sử Iraq (30/05/2003)
Nepal kỷ niệm 50 năm chinh phục đỉnh Everest (30/05/2003)
Tro ve dau trang