Mỹ sẽ tự bổ nhiệm lãnh đạo Iraq
08:42' 02/06/2003 (GMT+7)
Người dân Iraq thất vọng về chính quyền lâm thời Iraq do Mỹ lãnh đạo

Kế hoạch cho phép các đảng phái chính trị tại Iraq tiến hành hội nghị quốc dân và bầu ra bộ máy lãnh đạo lâm thời mới có thể bị huỷ bỏ và thay vào đó Washington sẽ chỉ định một hội đồng chính trị gồm 25-30 thành viên để ra các quyết định quan trọng, một quan chức cấp cao Mỹ mới đây cho biết. 

Dự định trên là kết quả cuộc thương thảo giữa chính quyền lâm thời Iraq do Mỹ lãnh đạo và các tổ chức chính trị tôn giáo tại nước này. Theo kế hoạch ban đầu, một hội nghị quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 7 với sự có mặt của nhiều thành phần để bầu chọn bộ máy lãnh đạo lâm thời mới song nó có thể bị huỷ bỏ.

Song song với việc chỉ định hội đồng chính trị, một hội nghị bàn luận về hiến pháp mới cũng sẽ được tổ chức và các điều luật này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý. Quan chức trên cho biết, 2 đề xuất trên mới chỉ là tạm thời và sẽ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến người dân Iraq. 

Các nhà quan sát cho biết, những sáng kiến trên được đưa ra nhằm giảm sức ép chính trị đối với chính quyền hành chính dân sự do Mỹ lãnh đạo. Trong thời gian qua, cơ quan này đã liên tiếp bị chỉ trích vì không tái lập được an ninh và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân Iraq. Phóng viên BBC Richard Miron tại thủ đô quốc gia vùng Vịnh cho biết, trong thời gian qua tại Baghdad người Iraq đã quá thất vọng trước những lời cam kết của liên quân và bày tỏ nghi ngờ về động thái trên của Washington. 

Mỹ từng thú nhận, họ không lường trước được mọi việc tại Iraq sau khi chính quyền Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ và liên quân tiến vào Baghdad. Người đầu tiên điều hành Iraq, tướng về hưu Jay Garner đã bị thay thế bởi một người mới Paul Bremer, do thất bại trong việc cải thiện đời sống hàng ngày cho người dân Iraq cũng như giảm bớt sự thù hằn của dân nước này với lực lượng chiếm đóng. 

(Hoài Linh - Theo BBC) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G8 (02/06/2003)
Hàm trăm nghìn người biểu tình phản đối Hội nghị thượng đỉnh G8 (01/06/2003)
Mỹ khuyến cáo các nước không gửi phái viên tới Iraq (31/05/2003)
Israel dỡ bỏ hạn chế với người Palestine (31/05/2003)
Nhật sẽ triển khai hệ thống tên lửa vào 2006 (31/05/2003)
Anh, Pháp, Đức yêu cầu LHQ tạo điều kiện hồi hương người Iraq (31/05/2003)
Nam Ấn Độ: đợt nóng kéo dài khiến 518 người thiệt mạng (31/05/2003)
NATO tiến hành tập trận chống khủng bố trên biển Tây Ban Nha (31/05/2003)
Tìm kiếm vũ khí ở Iraq chuyển sang giai đoạn mới (03/11/2003)
Bush không muốn đối đầu với châu Âu (31/05/2003)
Thủ tướng Nepal từ chức (31/05/2003)
LHQ triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở Congo (31/05/2003)
Chiến tranh Iraq chưa kết thúc (30/05/2003)
Iran: “Mỹ sử dụng chính sách chống khủng bố hai mặt” (30/05/2003)
Anh ''thêm gia vị'' cho báo cáo vũ khí Iraq? (30/05/2003)
Tro ve dau trang