|
Thủ tướng Palestine Abbas |
Chính phủ Israel đã ''bắn tín hiệu'' ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Palestine thuyết phục các nhóm vũ trang ngừng ngay các hoạt động tấn công vào mục tiêu của người Do Thái và dỡ đi một trong những rào cản lớn để hướng tới sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp Israel cho biết: ''Một lệnh ngừng bắn quả là tốt... Cần phải có những bước tiến thực sự nhằm giải giáp và giải tán các nhóm khủng bố Palestine''.
Trước đó, giới cầm quyền nhà nước Do Thái khẳng định, lời kêu gọi các nhóm Hồi giáo Palestine đứng đằng sau hàng loạt vụ đánh bom tự sát tại Israel của ông Mahmoud Abbas không đạt được những yêu cầu trong cái gọi là Lộ trình hoà bình Trung Đông do bộ tứ Mỹ, Nga, LHQ và EU đưa ra.
Cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân phía Israel chuyển thái độ. Tuy nhiên, động thái trên của Tel Aviv diễn ra ngay sau khi phái đoàn ngoại giao Mỹ có cuộc họp với cả 2 bên nhằm chuẩn bị cơ sở cho hội nghị thượng đỉnh Trung Đông giữa Thủ tướng Palestine Abbas, người đồng nhiệm Israel Sharon với Tổng thống Mỹ Bush tại thành phố cảng Aqaba bên bờ Hồng hải, Jordan.
Tại Gaza - nơi Thủ tướng Palestine Abbas có tin đã bắt đầu các chiến dịch chấn áp các nhóm vũ trang - quân đội Israel đã bắn chết một tay súng trong khi tên này đang mai phục trên đoạn đường dẫn tới một khu định cư của người Do Thái. Nhiều người Palestine ở gần đó cho biết, họ đã nghe thấy một cuộc giao tranh kéo dài.
Trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, phía Israel tuyên bố đã nới lỏng phong toả quân sự tại Bờ Tây và Dải Gaza. Tuy nhiên, phía Palestine cho biết, không có động thái thực sự nào dỡ bõ những hạn chế đi lại tại các khu vực trên.
Trong một động thái mà giới cầm quyền Israel cho là một cử chỉ thiện chí, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố cho phép khoảng 25.000 công nhân Palestine vào lãnh thổ Israel. Ước tính có hơn 120.000 người Palestine đã làm việc hợp pháp tại Israel trước khi cuộc nổi dậy diễn ra.
(Trần Kiên - Theo Reuters) |