|
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfwitz |
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfwitz cho biết, kế hoạch sắp xếp lại quân đội tại khu vực châu Á của Washington đã được hoạch định. Theo đó, số quân Mỹ đóng tại biên giới Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ chuyển sâu hơn vào phía nam, rút về nước hoặc điều sang một quốc gia khác.
Tuy nhiên, kế hoạch đóng quân dài hạn tại Australia và Philippines còn cần được thảo luận thêm, ông Wolfwitz cho biết. Tờ Washinton Times tháng trước đưa tin, hơn 20.000 lính thuỷ đánh bộ được Mỹ điều chuyển từ căn cứ Okinawa, Nhật, sang một nơi tập trung mới tại Australia.
Ngoài kế hoạch tái sắp xếp lực lượng trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ tăng cường sự có mặt của quân đội tại Singapore và Malaysia, tìm cách điều tàu tới hải phận Việt Nam và triển khai bộ binh tới Philippines. Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, Thứ trưởng Quốc phòng Paul Wolfwitz nói, mọi kế hoạch chuyển đổi trên chỉ được thực hiện sau khi đã tư vấn và có sự chấp thuận của các nước đồng minh trong khu vực.
Phát biểu tại căn cứ Greaves của Mỹ tại Hàn Quốc, nhà quân sự Lầu Năm Góc khẳng định, kế hoạch điều binh tại Hàn Quốc là cần thiết để tạo lập một thế đứng quốc phòng vững chắc. Hơn nữa, thay đổi này sẽ giúp Hàn Quốc có chỗ dựa vững chắc trước bất kỳ một nguy hiểm nào do CHDCND Triều Tiên gây ra. Hiện nay, có khoảng 37.000 quân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc. Sự hiện diện này là nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho Seoul trước các mối đe doạ từ Bình Nhưỡng, giới chức Mỹ cho biết.
(Hoài Linh - Theo CNN) |