Thủ tướng Anh bị điều tra vì tội lừa dối
12:03' 04/06/2003 (GMT+7)
Quốc hội Anh, Mỹ đồng loạt mở cuộc điều tra về động cơ tấn công Iraq của hai nhà lãnh đạo.  

Các nhà lập pháp Anh vừa ra quyết định mở một cuộc điều tra về động cơ của Thủ tướng Tony Blair sau quyết định tấn công Iraq của nhà lãnh đạo này hồi tháng 3 vừa qua. Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Anh thông báo, cuộc điều tra sẽ tập trung chủ yếu vào báo cáo vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq, văn bản mà công luận trong thời gian qua cho rằng đã bị sửa đổi nhằm hợp lý hoá lý do áp dụng vũ lực với Iraq.

Hiện nay, Thủ tướng Anh Tony Blair đang phải đối mặt với những cáo buộc lừa dối công luận trong và ngoài nước về chương trình vũ khí cấm của chính quyền Saddam Hussein. Trước đây, với lý do Iraq đang đe doạ thế giới bằng các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ đã phát động cuộc chiến chống Iraq. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng nỗ lực tìm kiếm tại quốc gia vùng Vịnh này, Anh và Mỹ vẫn không thể tìm được bất cứ vũ khí cấm nào.  

Cuộc điều tra của Quốc hội Anh được thực hiện cùng thời điểm cơ quan lập pháp Mỹ mở một cuộc họp xem xét về động cơ chiến tranh chống Iraq. 

Nói về quyết định trên của Uỷ ban đối ngoại, người đứng đầu Downing Street bực tức bác bỏ cáo buộc và tuyên bố không cần thiết tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Hồi đầu tuần, văn phòng Thủ tướng Tony Blair đã có cuộc họp với Uỷ ban đối ngoại Quốc hội để xem xét các thông tin tình báo về bằng chứng chính quyền Saddam Hussein che giấu WMD.  

Charles Kennedy, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do đối lập tại Anh nói: ''Để đạt được mục đích là tấn công Iraq, Tony Blair đã lạm dụng sự tín nhiệm của Quốc hội và công chúng. Điều này đã gây hại cho ông ta và ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của công chúng đối với Chính phủ''. 

(Hoài Linh - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Saddam Hussein vẫn sống tại Baghdad'' (04/06/2003)
Cuối tuần này, IAEA sẽ trở lại Iraq? (04/06/2003)
Nga "tạm ngừng giúp đỡ Iran trong lĩnh vực hạt nhân" (04/06/2003)
Biểu tình tiếp diễn tại Peru (04/06/2003)
Israel phóng thích tù nhân Palestine, thế giới Ả-rập ủng hộ lộ trình hoà bình Trung Đông (04/06/2003)
Hàng không châu Âu rơi vào hỗn loạn (03/06/2003)
CHDCND Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc (03/06/2003)
"Mỹ đang vi phạm nhân quyền" (03/06/2003)
Cựu binh Iraq đòi đuổi quân Mỹ về nước (03/06/2003)
G8 kêu gọi quốc tế thắt chặt kiểm soát vũ khí (03/06/2003)
Bush bắt đầu sứ mệnh hoà bình tại Trung Đông (03/06/2003)
Chương trình cải cách của Thủ tướng Đức được thông qua (03/06/2003)
CHDCND Triều Tiên đánh giá cao chuyến thăm của nghị sĩ Mỹ (03/06/2003)
Hội nghị G8 bước sang ngày thứ hai, làn sóng biểu tình gia tăng (03/06/2003)
Một thành phần xã hội đen liên quan đến Năm Cam bị bắt tại Nhật (03/06/2003)
Tro ve dau trang